Bộ Công an Việt Nam thắt chặt quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực

ANTĐ -Chiều 29/5, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp Đại tá Kiềng-khăm In-pheng-thạ-vông, Trưởng cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam và ngài Ma-sa-gốt Giun-ki-fli, Bộ trưởng cao cấp Nhà nước Singapore.

Tại buổi tiếp Đại tá Kiềng – khăm In-pheng-thạ-vông, Trưởng Cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, tình đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc. Việc Bộ An ninh Lào thành lập Cơ quan đại diện tại Việt Nam đã thể hiện  sự coi trọng mối quan hệ đặc biệt giữa lực lượng công an hai nước. Bộ trưởng tin tưởng rằng cơ quan đại diện Bộ An ninh Lào sẽ phối hợp tốt với các đơn vị công an các tỉnh thành tại Việt Nam trong việc thực hiện Hiệp định và kế hoạch hợp tác hàng năm giữa hai Bộ. Qua đây, mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có buổi tiếp ngài Ma-sa-gốt Giun-ki-fli, Bộ trưởng cao cấp Nhà nước Singapore nhân chuyến thăm và làm việc của ngài Bộ trưởng tại Việt Nam. Những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore đã có những bước phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng…

Năm 2013, hai quốc gia đã có những hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và đang tích cực chuẩn bị để nâng quan hệ song phương Việt Nam – Singapore lên đối tác chiến lược. Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore đã luôn duy trì, thúc đẩy hợp tác toàn diện, góp phần giữ vững an ninh trật tự của mỗi nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao quà lưu niệm cho ngài Ma-sa-gốt Giun-ki-fli, Bộ trưởng cao cấp    Nhà nước Singapore 
Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng rằng, chuyến thăm, làm việc của Đoàn lần này sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa Chính phủ, nhân dân hai nước và hai Bộ.

Trao đổi về những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, hai bên thống nhất, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, tăng cường trao đổi tin tức, tình hình có liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội nhằm phòng ngừa, đấu tranh  có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm ma túy, rửa tiền, tội phạm mua bán người, sử dụng công nghệ cao…; phối hợp trong lĩnh vực đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ các bên; duy trì hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao nhằm tăng cường sự hiểu biết, tinh thần đoàn kết tin cậy giữa hai Bộ, góp phần đảm bảo tốt TTATXH tại mỗi nước.