Bố con “dắt” nhau vào tù

ANTĐ - Sau 2 ngày xét xử và nghị án, ngày 26-9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đinh Hùng Quảng (SN 1957, trú ở xã Ninh Nhất, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Tổng hợp với bản án 7 năm tù còn nợ, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Công nghệ mới này phải chấp hành 27 năm tù giam. Giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho bố trong quá trình thực hiện tội phạm, Đinh Hồng Giang (SN 1985, cùng trú ở TP Nam Định) cũng phải nhận 12 năm tù cùng tội danh. Trước đó, cáo trạng của VKSND TP Hà Nội quy kết, lợi dụng danh nghĩa công ty, bố con Quảng đã đứng ra thu tiền, hồ sơ của gần 70 người có nhu cầu ra nước ngoài làm việc, rồi chiếm đoạt của họ hơn 6,3 tỷ đồng. Mặc dù 2 bố con Quảng đều thành khẩn khai nhận tội và đã khắc phục hậu quả được hơn 1 tỷ đồng, nhưng xét hành vi, thủ đoạn phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội nên TAND TP Hà Nội đã quyết định xử phạt với mức án nêu trên.