Bị truy đuổi, nhóm cướp chui vào cống

ANTĐ - Bị lực lượng công an truy bắt, Đông và Cảnh chui vào cống để ẩn nấp, sau đó táo tợn định dùng hung khí chống trả…

CQĐT CATP Bắc Giang ngày 23-12 đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Trần Văn Đông (SN 1986), Đào Ngọc Cảnh (SN 1987) và Dương Văn Duy (SN 1988), cùng trú tại xã Song Khê, TP Bắc Giang, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đầu tháng 12-2015, CATP Bắc Giang nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1982), trú ở phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, về việc bị một nhóm thanh niên cướp tài sản. Quá trình bị lực lượng công an truy bắt, Trần Văn Đông và Đào Ngọc Cảnh chui vào nấp trong cống nước ở xã Song Khê. Khi bị lộ, 2 đối tượng này dùng tuýp sắt chống trả, định bỏ chạy nhưng không thoát. 

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận do không có tiền ăn tiêu nên đã lên kế hoạch vờ bán xe máy trên mạng Internet với giá rẻ. Đọc được thông tin này, anh Hoàng đã kết nối được với Đông và hẹn gặp tại thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê. Trong quá trình thỏa thuận, anh Hoàng đưa trước cho Đông hơn 5 triệu đồng. Tuy nhiên, viện cớ chưa bàn bạc với gia đình, Đông yêu cầu anh Hoàng đưa thêm 1 triệu đồng rồi cùng về nhà lấy xe. Trong lúc anh Hoàng rút tiền, Đông lập tức giật chiếc ví và bỏ chạy. Bị nạn nhân đuổi theo, Đông cùng Duy và Dương cầm hung khí đuổi đánh. CATP Bắc Giang đang truy bắt đối tượng Duy, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.