Bí thư Quận ủy Hà Đông Lê Cường bị kỷ luật cảnh cáo

ANTD.VN - Ngày 30-6, tại Hội nghị lần thứ 24, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông bằng hình thức cảnh cáo. 

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội vào sáng nay, 30-6, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, công tác xây dựng Đảng của thành phố 6 tháng đầu năm nay đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, toàn Đảng bộ Thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Riêng về công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, đến hết ngày 29-6-2020, toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đã có 2.309/2.310 tổ chức cơ sở đảng tổ chức Đại hội (đạt tỷ lệ 99,96%), chỉ còn 1 chi bộ chưa tổ chức Đại hội (Chi bộ Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Đảng bộ quận Tây Hồ). 

Cùng đó, 83/83 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành tổ chức Đại hội (đạt 100%). Đến hết tháng 6-2020, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội tại 6/50 Đảng bộ trực thuộc.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thành lập 16 đoàn công tác chỉ đạo đại hội và 16 đoàn kiểm tra kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; chỉ đạo tập trung làm tốt công tác nắm tình hình địa phương, cơ sở, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là khắc phục những vấn đề cần quan tâm trước đại hội...

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Vũ Đức Bảo cho biết, các cấp uỷ đã tiến hành kiểm tra đối với 954 tổ chức đảng và 240 đảng viên; giám sát đối với 592 tổ chức đảng và 118 đảng viên. Uỷ ban kiểm tra các cấp cũng đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 24 tổ chức đảng và 143 đảng viên.

Qua kiểm tra, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 248 đảng viên; Ủy ban kiểm tra các cấp giải quyết tố cáo đối với 51 đảng viên đảm bảo thực hiện đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, quy trình, quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng điều hành phiên thảo luận về công tác xây dựng đảng

Bên cạnh đó, báo cáo của Thành ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cấp ủy cơ sở, nhất là với vụ việc có tính chất phức tạp có lúc chưa kịp thời; việc củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém ở một số quận, huyện chưa đảm bảo tiến độ đề ra…

Qua thảo luận, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ đánh giá cao việc Thành ủy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, bài bản, khoa học và rất sớm công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cơ sở đảng thực hiện.

Đặc biệt, lãnh đạo nhiều quận huyện đều cho rằng, việc thành phố thành lập các đoàn công tác chỉ đạo đại hội, các đoàn kiểm tra đã giúp kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Kết luận phiên thảo luận về nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, báo cáo của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhấn mạnh: phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt.

Cũng vì thế, nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm, nửa đầu năm 2020, có thể tóm lược 3 thành tựu nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý các cấp ủy phải chủ động nắm tình hình, triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật đồng chí Lê Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông bằng hình thức cảnh cáo.