Bệnh viện tuyến dưới đông bệnh nhân

ANTĐ - Ngày 18-9, PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính - Bộ Y tế cho biết, tính tới thời điểm này có khoảng 50 tỉnh đã được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, trong đó 40 tỉnh đã được HĐND thông qua khung giá viện phí mới, mức tăng từ 60-90% khung giá tối đa. 

Theo đánh giá sơ bộ của các BV và các địa phương đã thực hiện giá dịch vụ y tế mới, số lần khám bệnh, số người bệnh điều trị nội trú không giảm mà vẫn có xu hướng tăng. Đặc biệt, ở các BV tuyến địa phương có số bệnh nhân tăng nhiều hơn BV tuyến Trung ương, góp phần giảm quá tải cho BV tuyến trên, chất lượng khám chữa bệnh từng bước được cải thiện. Cũng do viện phí đắt hơn nên người bệnh có thẻ BHYT đã thấy được lợi ích của tấm thẻ này. Hiện còn một số địa phương như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… chưa hoàn chỉnh xây dựng khung viện phí mới để trình HĐND.