TP.HCM:

Bé trai 18 tháng tuổi bị bảo mẫu hành hạ đến tử vong

ANTĐ -Trong lúc được bảo mẫu đút ăn sáng, bé trai 18 tháng tuổi òa khóc. Thay vì dỗ dành, bảo mẫu này xách chân, tay dốc ngược bé lên không rồi để tuột tay làm bé rơi xuống đất tử vong.

Ngày 17/11, tin từ cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho hay đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Ngọc Nhờ (SN 1995, ngụ TP Cần Thơ, tạm trú quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi “giết người”. Nhờ được xác định là người gây ra cái chết thương tâm cho bé Đỗ Nhất L. chỉ mới 18 tháng tuổi.

Theo điều tra bước đầu, bé L. là con của chị Võ Thị H (SN 1989, ngụ tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Thủ Đức). Do tính chất công việc nên vợ chồng chị H. không có thời gian chăm sóc con, biết Nhờ không đi làm có thời gian ở nhà nuôi con gần 3 tuổi nên chị H. thỏa thuận gửi cháu L. sang cho chị này trông coi với tiền công là 1,5 triệu đồng/tháng.

Người dân xung quanh phòng trọ số 9/45 tổ 9, khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, nơi Nhờ sinh sống cho biết, thời gian trước Nhờ cũng nhận chăm nuôi một số trẻ nhưng gần đây chỉ có bé L. con chị H. Vào khoảng 7h sáng 16/11, trước khi đi làm chị H. chở bé L. đến phòng trọ giao cho Nhờ chăm nuôi như mọi ngày.

Bên trong phòng trọ của Nhờ, nơi cháu L. bị hành hạ đến tử vong


Sau khi chị H. đi khỏi, Nhờ cho cháu L. ăn sáng. Trong khi ăn cháu bé này khóc òa lên. Tức mình Nhờ cầm chân, tay của bé dốc ngược lên trên không để dỗ nín. Trong lúc sơ sẩy, Nhờ để rơi cháu bé xuống nền nhà. Bé L. vẫn không ngừng khóc, thấy vậy Nhờ dùng chân đạp mạnh vào vùng bụng, ngực cháu bé.
Sau màn hành hạ dã man đối với cháu bé 18 tháng tuổi Nhờ không ngó ngàng tới và vào phòng vệ sinh khoảng 20 phút. Khi trở ra bảo mẫu này thấy bé L. lúc này đã nằm bất động, toàn thân tím tái. Qúa hoảng sợ, Nhờ chỉ biết sơ cứu bằng cách ấn ngực cháu bé nhưng không thấy hồi tỉnh. Lúc này Nhờ mới hô hoán cho người dân trong khu trọ biết để đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân dân miền Đông, nhưng không kịp. Bé L. được xác định đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo về cái chết bất thường của cháu L., các đơn vị nghiệp vụ công an quận Thủ Đức đã có mặt tại phòng trọ của Nhờ điều tra, làm rõ sự việc. Qua công tác khám nghiệm tử thi cho thấy cháu L. bị bầm, tụ máu dưới da vùng đầu, vùng cổ dưới, vùng ngực. Trên cổ bé L. có một số vết bầm nghi là bị Nhờ bóp cổ. Ngoài ra, còn nhiều chấn thương khác như: Dập phổi, tim bị rách màng ngoài, rách gan…
Từ những chứng cứ trên, cơ quan công an quận Thủ Đức đã bắt giữ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu Nhờ đã khai nhận hành vi hành hạ dã man gây ra cái chết thương tâm cho bé L.

Bé trai 18 tháng tuổi bị bảo mẫu hành hạ đến tử vong ảnh 2

Bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ


Được biết, chị Võ Thị H. (mẹ của bé L.) đã gửi con cho Nhờ chăm nuôi đã 4 tháng nay. Tốt nghiệp đại học vào năm ngoái nhưng không xin được việc làm đúng ngành học, chị H. đành xin vào làm công nhân trong Khu Công nghệ cao TP.HCM (quận 9). Hai vợ chồng chị H. phải đi làm sớm tối, kiếm tiền trang trãi cuộc sống không có thời gian chăm sóc bé L. Trước khi vụ việc đau lòng trên xảy ra, hai vợ chồng chị H. cũng phát hiện trên cơ thể bé L. có nhiều vết bầm nhưng khi hỏi thì Nhờ biện minh rằng do bé nghịch ngợm mà ra.

Hiện cơ quan công an quận Thủ Đức đang hoàn tất hồ sơ, chuyển giao vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.