Bắt đầu xét xử ổ nhóm cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên

ANTD.VN - Sáng 26-12, tại Sân vận động TP Điện Biên, TAND tỉnh Điện Biên đã khai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với ổ nhóm cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh giao gà dịp Tết năm 2019 tại địa phương này.

Bị hại trong vụ án là Cao Mỹ Duyên (SN 1997 ở Điện Biên) - nữ sinh viên một trường đại học tại tỉnh Thái Nguyên. Đây là vụ án gây rung động dư luận xã hội suốt từ dịp Tết Nguyên đán 2019 đến nay. Và sau gần 1 năm gây ra vụ án kinh hoàng, 9 bị cáo đã bị đưa ra trừng trị trước pháp luật.  

Theo Chánh án TAND tỉnh Điện Biên và cũng là Chủ tọa phiên xét xử Phạm Văn Nam, do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, đồng thời nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung nên cơ quan xét xử của tỉnh này quyết định đưa vụ án ra xét xử lưu động tại Sân vận động TP Điện Biên.

HĐXX sơ thẩm vụ án nữ sinh giao gà do Thẩm phán Phạm Văn Nam là chủ tọa.

Hôm qua, TAND tỉnh phối hợp lực lượng quân đội và công an địa phương dựng rạp, lắp đặt hệ thống âm thanh, bàn ghế tại sân vận động phục vụ phiên xử. Cơ quan chức năng cũng đã bố trí các dãy ghế cho những người tới dự tòa. Ngoài ra, Tòa án Điện Biên còn lắp đặt 2 màn hình tivi phục vụ người dân theo dõi phiên tòa.

Theo thông báo của HĐXX, bà Trần Thị Hiền (mẹ Cao Mỹ Duyên) không được triệu tập tới phiên xử. Thay vào đó là bố đẻ nữ sinh Cao Mỹ Duyên đến dự tòa với tư cách đại diện hợp pháp của bị hại... Hiện phiên tòa đang tiến hành phần thủ tục, sau đó chuyển sang phần công bố cáo trạng truy tố các bị cáo.

Theo đó, các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Vì Văn Toán (SN 1982), Bùi Văn Công (SN 1975), Vương Văn Hùng (SN 1984), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1993), Phạm Văn Dũng (SN 1972) và Cầm Văn Chương (SN 1974), đều trú ở tỉnh Điện Biên.

Trong số 8 bị cáo trên, Vì Văn Toán bị xét xử về 2 tội danh là “Giết người” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”; Bùi Văn Công bị truy tố 5 tội danh là “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Bị cáo Vì Văn Toán - đối tượng khởi xướng ra vụ án nữ sinh giao gà tại Điện Biên.

Tiếp đến, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả cùng bị xem xét về 3 tội danh là “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Kế đến, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Chương cùng bị xét xử về tội “Hiếp dâm”. Riêng Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Bùi Văn Công) bị truy tố tội “Không tố giác tội phạm”.   

Cáo trạng truy tố ổ nhóm tội phạm mất hết tính người này cho thấy, Trần Thị Hiền (SN 1975, mẹ bị hại Cao Mỹ Duyên) từng “mua chịu” heroin của Vì Văn Toán và thiếu nợ tiền với Bùi Văn Công. Sau việc mua bán ma túy đó, Toán bị bắt và phải thụ án tù. Hết thời gian thụ án, Toán về nhà đòi nợ nhưng bà Hiền không trả.

Đầu năm 2019, Toán nhờ Vương Văn Hùng (bạn tù) và Bùi Văn Công đòi tiền hộ, hứa sẽ cho 2 người một khoản tiền nếu đòi được nợ. Các đối tượng này nhanh chóng lôi kéo thêm Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả, rồi nhanh chóng lên kế hoạch bắt giữ bà Hiền. Tuy nhiên, khi Toán dẫn đồng bọn ra chợ nhận diện bà Hiền, cả bọn thay đổi ý định, chuyển sang lừa bắt Cao Mỹ Duyên.

Thực hiện kế hoạch, chập tối 30 Tết Nguyên đán (ngày 4-2-2019), Vương Văn Hùng gọi điện thoại cho chị Cao Mỹ Duyên đặt mua 10 con gà và hẹn giao nhận tại khu vực chợ C13, thuộc phường Thanh Trường, TP Biện Biên, tỉnh Điện Biên.

Bùi Văn Công - đối tượng cầm đầu và thực hành tội phạm tích cực nhất trong vụ án.

Không biết nguy hiểm cận kề, chị Duyên sau đó chở gà tới điểm hẹn thì bị Vương Văn Hùng và đồng bọn dùng côn nhị khúc xiết cổ đưa lên thùng ô tô của Bùi Văn Công chở đi. Không tìm được địa điểm giam giữ nữ sinh như dự định, Công và đồng bọn đưa bị hại về nhà đối tượng, thuộc xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên). 

Tại nhà của vợ chồng Công, chị Duyên tỉnh lại, rồi bất ngờ vùng chạy ra phía cửa chính nhưng vẫn bị ổ nhóm tội phạm này bắt giữ lại, đưa vào buồng ngủ. Sử dụng ma túy xong, Công, Nhiệm, Lả và Lường Văn Hùng thay nhau hiếp dâm nạn nhân. Cùng thời điểm, Phạm Văn Dũng (anh trai Phạm Văn Nhiệm) đến nhà Công và cũng hiếp dâm nữ sinh.

Tối 30 Tết (sau khi đồng bọn bắt giữ chị Duyên), Toán cầm điện thoại của bị hại thì thấy chị gái của nữ sinh gọi vào điện thoại của Duyên. Nói chuyện với bà Hiền qua điện thoại, Toán cho biết đang giữ nữ sinh và yêu cầu người đàn bà này trả nợ tiền mua ma túy nhưng mẹ chị Duyên nói không có tiền, đồng thời dọa sẽ báo công an.

Tuy nhiên theo cáo trạng truy tố ổ nhóm tội phạm mất hết tính người này, mẹ và chị gái nữ sinh Cao Mỹ Duyên không xác nhận nội dung cuộc nói chuyện với Vì Văn Toán qua điện thoại vào tối 30 Tết.  

Cũng theo tài liệu truy tố, sau lần hiếp dâm tập thể vào tối ngày cuối cùng của năm 2018 (âm lịch), Bùi Văn Công và đồng bọn còn hiếp dâm tập thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên thêm 4 lần nữa cũng tại nhà của đối tượng này. Trong đó, có một lần vợ Bùi Văn Công tận mắt chứng kiến.

Đến mùng 2 Tết Nguyên đán (ngày 6-2-2019), thấy thiếu nữ yếu dần, trong khi bà Hiền vẫn không trả tiền nên Vì Văn Toán, Bùi Văn Công và đồng bọn quyết định giết hại nạn nhân, rồi đưa thi thể bị hại ra khu chuồng lợn bỏ hoang gần nhà Công. Cũng chính Công là đối tượng trực tiếp dùng côn nhị khúc xiết cổ chị Duyên đến chết.

Sát hại nữ sinh xong, Công còn bảo vợ là Bùi Thị Kim Thu lau rửa thi thể bị hại, rồi tung tin vô tình phát hiện ra thi thể Cao Mỹ Duyên, tại khu vực ngôi nhà bỏ hoang gần nhà vợ chồng Bùi Văn Công... Quá trình điều tra, dù cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn nhưng 9 đối tượng trong vụ án đã lần lượt bị bắt giữ và bị đưa ra xét xử tại phiền tòa này.

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà Điện Biên Cao Mỹ Duyên gây rung động dư luận suốt từ đầu năm 2019 đến nay, ngày 27-11 vừa qua, TAND tỉnh Điện Biên đã lần lượt quyết định tuyên phạt Trần Thị Hiền (mẹ Cao Mỹ Duyên), Bùi Văn Công và vợ chồng Vì Văn Toán từ 20 năm tù đến tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.    

Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 26 đến 28-12.