Bắt 4 tên cướp gây án manh động trên đê Bát Tràng

ANTD.VN - Chiều ngày 9-3, Chỉ huy CAH Gia Lâm cho biết, Đội CSHS - CAH phối hợp cùng Công an đồn Đa Tốn vừa truy xét, bắt "nóng" 4 đối tượng liên quan đến vụ dùng dao chém nhiều nhát vào một cô gái để cướp xe máy ở chân cầu Thanh Trì vào đêm ngày 6-3.

Các đối tượng gồm Nguyễn Văn Duy (SN 1993), Nguyễn Văn Hoằng (SN 1997), Nguyễn Văn Mừng (SN 1992) và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995) cùng trú tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Cả 4 đối tượng này đều chưa có tiền án, tiền sự và có quan hệ thân thích.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 6-3, chị H.T.Tr. (ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang điều khiển xe máy Piaggio Liberty lưu thông trên đường đê Bát Tràng, hướng từ cầu Thanh Trì về làng gốm cổ truyền Bát Tràng thuộc địa phận xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thì bất ngờ bị một nhóm 4 đối tượng có hung khí điều khiển 2 xe máy chặn đầu và phía sau xe, ép vào lề đường với ý định cướp xe và túi xách. 

Các đối tượng tại cơ quan công an

Chị Tr. đã buộc phải dừng lại bên lề đường và bị 2/4 đối tượng dùng con dao dài khoảng 40 cm đe dọa, bắt phải giao chìa khóa xe và túi xách. Nam thanh niên đi xe máy chặn phía sau xe của chị Tr. và bất ngờ co chân đạp chị Tr. ngã ra đường để cướp xe.

Tuy nhiên, với bản năng tự vệ chị Tr. đã không để cho các đối tượng thực hiện được ý đồ manh động. Người phụ nữ này phản kháng dữ dội bằng cách rút chìa khóa xe và cầm túi xách bỏ chạy. Thấy chị Tr. có phản ứng như vậy, nhóm đối tượng trên đã đuổi theo giằng chìa khóa và dùng dao chém 2 phát vào đầu khiến chị Tr. bị thương.

Mặc dù máu chảy nhiều, nhưng chị Tr. vẫn kịp ném chìa khóa xe máy vào bụi rậm ven đường và bỏ chạy về hướng Bát Tràng, đồng thời tri hô cướp... Nhóm cướp đã dắt xe máy của chị Tr. định tẩu thoát, nhưng không nổ được máy  và bị một số người đi đường phát hiện, hô hoán nên đã bỏ xe tẩu thoát.

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã tập trung khai thác các dữ liệu liên quan đến những vụ cướp xảy ra trước đó, phát hiện hành tung nhóm cướp đêm và thực hiện kế hoạch bắt giữ.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, chỉ huy Đội CSHS - CAH Gia Lâm cho biết ngoài vụ cướp nạn nhân là chị Tr., nhóm này  còn gây ra vụ cướp với thủ đoạn tương tự vào đêm 5-3 cũng tại khu vực đê Bát Tràng.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin chi tiết tới bạn đọc quá trình điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của nhóm tội phạm này.