"Xóa" ổ nhóm trộm cướp trên địa bàn thành phố

ANTD.VN - 4 đối tượng vừa bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam về các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản…

Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội, nhóm tội phạm này gồm Nguyễn Quang Minh (SN 1977, trú tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Viết Phú (SN 1983, trú tại thị trấn Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Xuân Thái (SN 1973, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) và Phạm Thanh Hồi (SN 1983, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nhóm cướp giật, trộm cắp tài sản bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội bắt giữ

Quá trình điều tra, Đội 8 xác định khoảng 20h ngày 16-1, Minh và Thái sử dụng xe máy phân khối lớn chạy trên đường Láng, quận Đống Đa nhằm mục đích phát hiện sơ hở của người đi đường để trộm cắp, cướp giật tài sản. Tại khu vực này, các đối tượng phát hiện một phụ nữ đi xe đạp, tay cầm chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo, đã áp sát để cướp giật chiếc điện thoại.

Gây án xong, Minh cầm lái xe máy chở Thái về cửa hàng mua bán điện thoại di động ở khu vực phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm bán và bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Qua đấu tranh ban đầu, Minh và Thái khai ngoài vụ việc trên còn gây ra một số vụ cướp giật tài sản khác…

Tang vật các vụ cướp giật tài sản

Chiều 14-1-2018, Minh cùng Nguyễn Viết Phú cướp giật chiếc ba lô của 2 cô gái đi xe đạp tại khu vực cầu Chương Dương (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên). Theo nạn nhân vụ cướp giật, trong ba lô có 1 chiếc điện thoại iPhone 5S.

Trước đó, trưa ngày 6-12-2017, Minh và Phạm Thanh Hồi gây ra vụ cướp giật chiếc ba lô, bên trong có 1 điện thoại iPhone 6 Plus của một cô gái tại khu vực đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. 20 ngày sau vụ việc này, Hồi và Minh đã cướp giật chiếc iPhone 6 màu trắng của một phụ nữ tại đường Xã Đàn, quận Đống Đa, hướng đi đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Đội 8 đã làm rõ ngoài các vụ cướp giật tài sản, Nguyễn Xuân Thái còn gây ra vụ trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha - Jupiter MX của anh Bùi Văn Lâm, ở quận Long Biên. Khi xảy ra vụ trộm, anh Lâm đang để xe máy tại khu nghĩa trang Kim Quang, phường Việt Hưng.

Hiện Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội của nhóm đối tượng trên để xử lý.