Băng cướp xe SH dùng dao, bình xịt hơi cay đối phó khi bị đuổi bắt

ANTĐ - Trưa 4-11-2015, Công an phường Tân Định (quận 1, TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ đối với Ninh Hoàng Vũ (SN 1982, quê TP Hải Phòng, trú phường 11, quận 3, TP.HCM) là 1 trong 3 đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản tại quận 1, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6h30, cùng ngày đối tượng Ninh Hoàng Vũ cùng 2 thanh niên khác (chưa rõ danh tính), đi trên 2 xe gắn máy “lượn” trên đường Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, tìm người có tài sản để cướp.

Đối tượng Ninh Hoàng Vũ và tang vật bị thu giữ

Ngay lúc đó, thấy chị Huỳnh Thị Kỳ D (SN 1983, ở quận Phú Nhuận), dựng xe gắn máy SH trên lề đường để đưa con vào trường. Vũ liền tiến lại gần bẻ khóa xe gắn máy của chị D.

Bị người dân xung quanh phát hiện tri hô, đuổi bắt, Vũ bỏ chạy vào trường Cao đẳng nghề TP.HCM, dùng dao, bình xịt hơi cay cố thủ. Riêng với 2 đối tượng còn lại, đã rút súng uy hiếp để tẩu thoát.

Lực lượng Công an phường Tân Định, đã kịp thời có mặt khống chế bắt được đối tượng Vũ. Riêng hai đối tượng còn lại đã thoát được.

Qua kiểm tra, Công an thu giữ từ đối tượng Vũ: 1 con dao bấm, 1 bình xịt hơi cay, 1 xe gắn máy mang BKS: 59K1 – 293.57. Đối tượng Vũ tỏ ra khá lì lợm, không khai báo.

Cơ quan Công an đang lấy lời khai từ đối tượng Vũ và truy bắt các đối tượng lại.