TP.HCM:

Băng cướp nhí chém người tàn bạo

ANTĐ - Khi nạn nhân chống cự, các tên cướp nhí đã sử dụng 2 con dao dài đâm chém tới tấp 12 nhát làm nạn nhân gục tại chỗ, rồi sau đó chúng cướp ĐTDĐ tẩu thoát.

Chiều 27/8 đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 2, TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong một băng nhóm được xác định là cực kỳ nguy hiểm khi vừa gây ra vụ chém người tàn bạo để cướp. Các đối tượng đang bị điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản” gồm: Nguyễn Đức Trường (SN 1996), Nguyễn Văn Hoài Nam (SN 1994), Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1995), Võ Văn Hậu (SN 1993), Huỳnh Phát Đạt (SN 1996, cùng trú quận quận 2, TP.HCM), Trương Trung Tính (SN 1996, trú huyện Củ Chi, TP.HCM).

6 tên cướp bị bắt tại công an quận 2, TP.HCM với vẻ mặt còn rất ngây thơ

Hồ sơ vụ án thể hiện, đêm 25/8 Nguyễn Đức Trường, Nguyễn Văn Hoài Nam, Nguyễn Ngọc Lợi, Võ Văn Hậu gặp nhau khi đang chơi game online tại tiện Internet Hòa Hiệp (phường An Phú, quận 2). Do hết tiền nên cả nhóm bàn bạc nhau đi cướp. Khi kế hoạch được thống nhất, 4 đối tượng trên 2 xe gắn máy dạo quanh nhiều tuyến đường ở quận 2 săn mồi, trong đó Nam và Trường lận 2 con dao dài để gây án.

Đến khu vắng vẻ thuộc Đông Thủ Thiêm, phường Bình Trưng Đông, quận 2, nhóm này phát hiện anh Trương Minh H, chị Nguyễn Thanh H (cùng SN 1993) dựng xe bên lề đường và ngồi tâm sự. Lúc này Nam, Trường nhảy xuống xe, kề dao ngay cổ cặp nam nữ uy hiếp buộc giao nộp tiền, ĐTDĐ. Anh H kháng cự lập tức bị Nam và Trường chém 12 nhát gục tại chỗ. Lợi và Hậu xông vào giật 1 ĐTDĐ của anh H rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Anh H được người dân đưa đi cấp cứu.

Con dao còn dính vết máu nạn nhân và số tài sản các tên cướp nhí tước đoạt của các nạn nhân

Khi hay tin báo về vụ cướp, ngay trong đêm các trinh sát thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự công an quận 2, TP.HCM đã tỏa đi truy xét nóng. Đến đường Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trưng Đông, quận 2 trinh sát phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy có dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra và sau đó bắt giữ, đưa về trụ sở khai thác. Tại đây chúng khai nhận tên là Trường và Hậu như nói trên và khai thêm cùng 2 đồng bọn khác là Lợi, Nam vừa thực hiện vụ cướp như kể trên. Từ khai báo này 2 tên cướp nhí còn lại bị bắt giữ.

Công an tiếp tục đấu tranh thì Nam và Trường khai nhận trước đó vào 21h30 đêm 22/8 thì 2 tên này cùng Đạt và Tính đã thực hiện 1 vụ cướp táo tợn khác. Cùng xuất phát từ tiệm Internet đến khu vực Đông Thủ Thiêm, phường Bình Trưng Tây, quận 2, nhóm đối tượng phát hiện 2 chị gồm Lê Thị Bé H (SN 1993, trú tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Thị Yến N (SN 1996, trú quận 2) đang tập thể dục nơi vắng vẻ thì lập tức xuống xe, lề dao ngay cổ, cướp đi của 2 người này 3 ĐTDĐ.

Hiện công an quận 2 đang tiếp tục điều tra làm rõ.