Bà chở hai cháu đi học, bị ôtô tông trọng thương

ANTĐ - Bà Huệ đang điều khiển xe đạp điện chở hai cháu đi học thì bất ngờ bị xe ô tô tông phải. Cú tông mạnh khiến ba bà cháu văng ra mỗi người một nơi, bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng ngày 5-11, trên địa bàn xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm đó, chiếc ôtô mang BKS: 37A – 179.72 (chưa rõ danh tính lái xe) lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 1A  theo hướng Hà Nội – Vinh. Trời lúc này có mưa.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Đến địa phận xã Diễn Kỷ do không làm chủ được tốc độ, xe ôtô đã tông vào xe đạp điện chạy cùng chiều phía trước do bà Lê Thị Huệ (50 tuổi) trú ở xã Diễn Kỷ chở 2 cháu nhỏ (4 tuổi và 5 tuổi) đi học. Cả ba đều không đội mũ bảo hiểm.

Cú tông mạnh khiến phương tiện bị húc bay, 3 nạn nhân văng ra ba hướng khác nhau. Người dân gần đó nhanh chóng gọi xe đưa bà Huệ và hai cháu đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, máu chảy nhiều.

Tại hiện trường, xe đạp điện bị đẩy về phía trước cách xa khoảng 20m, vết cày xước hằn rõ trên mặt đường. Ôtô bị hư hỏng nhẹ ở phần đầu phía bên trái. Nhận được tin báo về vụ tai nạn, CSGT huyện Diễn Châu có mặt xử lý hiện trường vụ tai nạn.