Ba anh em ruột lĩnh án vì ra tay giết chết chủ quán karaoke

ANTD.VN -Thấy cậu chủ bị nhóm thanh niên gây gổ đòi đánh, nhân viên gọi ông chủ quán karaoke về giải quyết. Hai bên xảy ra mâu thuẫn xô xát với nhau, Cường, Thông, Hồng đã cùng hợp sức đánh gục chủ quán. Do vết thương quá nặng nên nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 12-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Phạm Văn Cường (28 tuổi), Phạm Văn Thông (23 tuổi) cùng trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về tội Giết người; Phạm Văn Hồng (22 tuổi) trú cùng địa chỉ trên bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng. Cường, Thông, Hồng là ba anh em ruột.

Theo cáo trạng, ngày 18-2-2018, ba anh em Cường và một số người bạn đến quán karaoke ở xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An hát. Do hết phòng nên cả nhóm đành quay về. Khi đang từ quán ra, một nhóm thanh niên còi xe xin đường thì bị Cường đuổi đánh.

Ba anh em ruột lĩnh án vì ra tay giết chết chủ quán karaoke ảnh 1

Cường, Thông và Hồng trong phiên xét xử

Rất may, nhóm thanh niên kia nhanh chân chạy thoát. Thấy anh đuổi đánh người, Thông sai Hồng về nhà lấy dao. Khi Cường quay lại thì tiếp tục đuổi đánh Lê Văn Bảo đang đứng gần đó khiến thanh niên này bỏ chạy. Cường thấy Trần Văn Huỳnh đi đến thì hỏi có phải cùng phe với Bảo không? Anh Huỳnh trả lời không phải, lúc này Lê Tuấn Kiệt là con trai của chủ quán karaoke nhận là bạn mình cũng bị Cường đánh.

Thấy cậu chủ bị nhóm thanh niên vây đánh, nhân viên gọi cho ông chủ về giải quyết. Nhận được điện thoại, anh Lê Trung T. (SN 1977) liền trở về, trong cơn tức giận vị chủ quán rút súng gí vào đầu Thông. Thấy em bị đánh, Cường xịt hơi cay vào người anh T.

Nhân cơ hội đó, Thông đá bay khẩu súng còn Cường dùng dao xông đến đâm tới tấp vào người anh T. Thấy anh T. bị đánh, người bạn xông vào ứng cứu thì bị Hồng dùng dao chém.

Gây án xong, cả ba anh em bỏ đi. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong. Nhận đươc tin báo, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, Thông và Hồng bị bắt sau đó. Biết không thể thoát tội, một ngày sau Cường đến công an đầu thú.

Trong phiên xét xử, Cường, Thông và Hồng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường tù chung thân, Phạm Văn Thông 15 năm về tội Giết người, Phạm Văn Hồng 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng.

Về phần dân sự buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 180 triệu đồng, cấp dưỡng 1,5 triệu đồng/tháng cho 2 đứa con của anh T. đến khi trưởng thành và mẹ anh T. số tiền 500.000 đồng/tháng.