Audio 9-3-2017: Đang điều tra vụ án người phụ nữ chết bất thường trong nhà tắm

ANTD.VN -Hàng loạt cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Bộ Công Thương được bổ nhiệm không đúng quy định; Phát hiện 20 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc; Vụ vợ chết trong phòng tắm ở tỉnh Gia Lai, chồng có dấu hiệu trúng độc; Thủ tướng Malaysia cáo buộc Triều Tiên sát hại công dân; Mỹ thẳng tay phạt 1 tỷ USD đối với công ty Trung Quốc…

Bản tin phát thanh ngày 9-3-2017.

*Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ ngày 1-1-2015 đến ngày 30-6-2016 của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ đã chỉ ra hàng loạt sai sót của Bộ này. Đáng chú ý, chỉ trong 18 tháng, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã bổ nhiệm tới 97 vị trí lãnh đạo, trong đó, có cả trường hợp của Trịnh Xuân Thanh, đối tượng hiện đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Trong giai đoạn thanh tra, Bộ Công Thương áp dụng các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý của Bộ Công Thương để thực hiện trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Đa số công chức, viên chức được bổ nhiệm đã đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

Ông Vũ Huy Hoàng đã bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng vì có nhiều sai phạm nghiêm trọng.

*Ngày 8-3, cơ quan chức năng H.Bình Chánh (TP.HCM) đã phong tỏa, thống kê một số lượng rất lớn thịt heo được chứa trong 5 kho lạnh trên đường Nguyễn Văn Linh (ấp 3, xã An Phú Tây, H.Bình Chánh), đang trong quá trình  đổi màu, biến chất và bốc mùi hôi thối, được chứa trong 5 kho lạnh, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc (chủ các kho lạnh), số lượng thịt heo khoảng 20 tấn được các chủ sạp bán thịt heo tại chợ Bình Điền đem gửi tại đây.

Thịt lợn đã chuyển màu vàng ố và bốc mùi hôi.

*Vào khoảng 9 giờ ngày 8-3, sau khi ngủ qua đêm tại nhà bà ngoại về, con gái út của vợ chồng ông Huỳnh Văn An và bà Đinh Thị Hoàng, ở khu phố 9, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai bất ngờ phát hiện mẹ mình nằm chết trên sàn nhà tắm.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành xuống hiện trường, tổ chức phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.Tại hiện trường, bà Hoàng nằm ở phòng tắm với nhiều vết thương, trên người quấn hai chiếc chăn, đã tử vong.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng phát hiện ông An ở nhà trên trong tình trạng tím tái, co giật, miệng sùi bọt và có nhiều dấu hiệu trúng độc nên lập tức đưa ông An đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan Công an làm rõ.

*Hãng thông tấn Bernama dẫn lời Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 8-3 tuyên bố, CHDCND Triều Tiên dính líu tới cái chết của công dân nước này mang hộ chiếu tên Kim Chol, người được cho là Kim Jong-nam - anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un. “Những gì chúng ta đang chứng kiến là kết quả hành động ám sát công dân của họ trên đất Malaysia và sử dụng vũ khí hóa học bị nghiêm cấm”, ông Najib nói.

Bất đồng xung quanh vụ việc này đã đẩy quan hệ Malaysia - Triều Tiên vào căng thẳng chưa từng có và 2 nước đều đã ra lệnh cấm xuất cảnh, nhằm giữ chân công dân của nhau. Hôm qua, nhà chức trách Malaysia tăng cường kiểm soát tại khu vực biên giới với Thái Lan và Singapore cũng như tại 2 sân bay quốc tế Kuala Lumpur và Kuala Lumpur 2 nhằm ngăn chặn công dân Triều Tiên rời khỏi nước này, theo Bernama.

Một chiếc xe chở nhân viên ngoại giao rời đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur ngày 8-3.

*Trong một bài phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn EFE của Tây Ban Nha tại Nhà Trắng được đăng tải ngày 8-3, Cố vấn đặc biệt kiêm Giám đốc Phụ trách báo chí của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Helen Aguirre Ferré, đã khẳng định quan điểm của ông Trump về những giai đoạn mới trong quan hệ Mỹ-Cuba từ tháng 12/2014, đó là “Cuba vẫn chưa có bất kỳ sự nhượng bộ nào, bất chấp tất cả những gì được Mỹ hành động liên quan tới bình thường hóa, tái thiết lập các thỏa thuận và hành xử ngoại giao".

Trong thời gian hơn một tháng ông Trump lên cầm quyền, Washington chưa có nhiều tuyên bố về quan hệ với Cuba. Tuy nhiên, đã có một số dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump có đường lối cứng rắn hơn so với cựu Tổng thống Barack Obama, người khởi xướng cách tiếp cận mới của Washington đối với La Habana.

*Trong một thỏa thuận đạt được với Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp Mỹ, Chính phủ Mỹ ngày 7-3 đã quyết định mức phạt kỷ lục 1 tỉ USD đối với Tập đoàn viễn thông ZTE của Trung Quốc, do vi phạm các điều khoản của Mỹ về hạn chế buôn bán hàng hóa với Iran và Triều Tiên. Đây được xem là khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ liên quan đến các vi phạm về cấm vận và kiểm soát xuất khẩu.

Bộ Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra nhằm vào ZTE sau khi hãng tin Reuters hồi năm 2012 công bố báo cáo về việc tập đoàn này đã ký kết nhiều hợp đồng trị giá hàng triệu USD bán phần cứng và phần mềm do các công ty công nghệ nổi tiếng nhất của Mỹ chế tạo cho nhà mạng viễn thông lớn nhất ở Iran. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng của Mỹ còn phát hiện ZTE còn “đi đêm” làm ăn với Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của chính phủ Mỹ cũng như Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.