Audio 7-3-2017: Bênh bạn, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm chết "đàn chị"

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mâu thuẫn gia đình, vợ tẩm xăng đốt chồng tử vong tại nhà; Bênh bạn, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm chết “đàn chị”; Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên hạ quốc kỳ, đốt tài liệu; Triều Tiên tuyên bố 4 tên lửa diễn tập tấn công căn cứ Mỹ ở Nhật…

 Bản tin phát thanh ngày 7-3-2017

* Ngày 6-3 Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết, đã bàn giao Trần Thị Thanh (SN 1995, trú TP Phan Thiết), nghi phạm trong đường dây buôn bán người sang Trung Quốc, cho Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu của Công an thị xã La Gi, Thanh có chồng người Trung Quốc và đã lập đường dây buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc để kiếm tiền tiêu xài.

Ngày 5-3 vừa qua, khi Thanh đang tiếp cận, ngã giá với một cô gái muốn “lấy chồng” người Trung Quốc tại khu vực thị xã La Gi thì bị lực lượng làm nhiệm vụ bắt quả tang. Tại trụ sở Công an, Thanh khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nghi can Thanh khi bị bắt giữ

* Ngày 6-3, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thị Này (SN 1965, trú huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Nạn nhân là ông H.V.C (SN 1955, là chồng của nghi can Này).

Trước đó, đêm 3-3, ông C đi nhậu về và phát sinh mâu thuẫn, cãi vã với vợ. Sau đó ông C đi vào phòng ngủ. Do bực tức, bà Này chạy xuống nhà cầm rựa lên và chém vào đầu ông C khiến nạn nhân gục xuống. Chưa dừng lại ở đó, bà Này tiếp tục tẩm xăng đốt khiến chồng tử vong tại chỗ.

Người dân địa phương phát hiện vụ việc nên trình báo Công an địa phương. Bà Này bị bắt giữ sau đó và đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

* Chiều 6-3, TAND Khánh Hòa tuyên phạt Đoàn Thị Phi Phụng (15 tuổi) 6 năm tù về tội Giết người, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 72 triệu đồng. 

Theo cáo trạng, tối 24-5-2016, Phụng cùng 9 người bạn hẹn nhóm của cô gái 18 tuổi đến công viên tại phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang để "nói chuyện". Khi giáp mặt, hai bên cử ra một thành viên đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Thấy cô bạn trong nhóm bị một cô gái kẹp cổ, đánh, Phụng bực tức, cầm dao rượt đuổi, đâm đối thủ nhiều nhát dẫn đến tử vong. Gây án xong, nhóm Phụng vào nhà nghỉ, cách hiện trường chừng 3 km, lẩn trốn, nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Phụng tại phiên toà

* Ngày 7-3-2017, tại công trường thi công Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, huyện Tuy Phong, Bình Thuận (thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân) đã xảy ra hiện tượng cháy kèm theo khói và lửa bốc lên tại cột ống khói của nhà máy.

Ngay khi sự cố xảy ra, Tổng công ty Phát điện, Ban Quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân, nhà thầu và các đơn vị thi công với sự giúp đỡ của lực lượng chữa cháy địa phương đã tập trung triển khai các biện pháp cô lập đám cháy.

Sự cố cháy không có thiệt hại nào về người, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do công nhân thi công của nhà thầu trong quá trình hàn lắp ghép thiết bị đường ống gần hệ thống khử trong đường khói thoát, đã gây tia lửa bắn vào các vật liệu gây cháy.

* China Press, báo tiếng Trung tại Malaysia, dẫn tin của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV tại Triều Tiên cho biết, cơ chế khẩn cấp được thực hiện sau khi Triều Tiên thông báo lệnh trục xuất đại sứ Malaysia Mohamad Nizan Mohamad tại Bình Nhưỡng ngày 6-3. 

Nhân viên đại sứ quán Malaysia đã thiêu hủy tài liệu, đưa hành lý lên xe. Sáng 7-3, quốc kỳ Malaysia cùng cờ ASEAN đã hạ xuống, sau đó có ba ôtô lần lượt rời sứ quán.

Triều Tiên ra lệnh trục xuất đại sứ Malaysia sau khi Kuala Lumpur ra lệnh trục xuất đại sứ Triều Tiên Kang Chol.  

Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên

* Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên ngày 7-3 cho biết, quân đội Triều Tiên phóng 4 tên lửa "để diễn tập tấn công các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát và ra lệnh bắt đầu diễn tập. "Ông nói 4 tên lửa được phóng cùng lúc chính xác đến mức trông chúng giống như đang bay theo đội hình biểu diễn", hãng thông tấn cho biết thêm, nhắc đến Kim Jong-un.

Phản ứng trước động thái này của Triều Tiên, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã viết trên Twitter cá nhân rằng, thế giới sẽ "không cho phép" Triều Tiên tiếp tục "con đường hủy diệt" này.