[Audio 8-3-2020] Chặn bắt vụ vận chuyển 10.000 khẩu trang y tế qua biên giới

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chặn bắt vụ vận chuyển 10.000 khẩu trang y tế qua biên giới; Xưởng phế liệu bị thiêu rụi trong đêm ở Long An; Nghi vấn người đàn ông sát hại bạn gái đúng dịp lễ 8-3 vì ghen; Ngoại trưởng Iran chỉ trích "chủ nghĩa khủng bố y tế" của Mỹ; Argentina xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do dịch Covid-19…

* Chặn bắt vụ vận chuyển 10.000 khẩu trang y tế qua biên giới

Khoảng 13h45 ngày 7-3-2020, tại khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Bộ đội Biên phòng An Giang đã bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép 10.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc từ Việt Nam qua Campuchia.

Đối tượng đã bỏ chạy, vứt lại 10.000 khẩu trang y tế đang trên đường vận chuyển từ Việt Nam sang Campuchia

Khi  phát hiện  tổ công tác, đối tượng  không chấp hành lệnh dừng kiểm tra mà bỏ lại hàng hóa rồi chạy về phía bên kia biên giới Campuchia. Tiến hàng kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong các thùng hàng đối tượng bỏ lại có chứa 10.000 khẩu trang y tế.

Tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ sở hữu số hàng trên, tổ công tác lập biên bản tịch thu số khẩu trang trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Nghi vấn người đàn ông sát hại bạn gái đúng dịp lễ 8-3 vì ghen

Ngày 8-3, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ 41 tuổi, trú tại đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn. 

Theo đó, khoảng 19h ngày 7-3, người dân nghe tiếng la hét của nạn nhân liền chạy đến, phát hiện người phụ nữ đã tử vong. Trong phòng có bạn trai của nạn nhân đang bị thương được đưa đi cấp cứu sau đó.

Cơ quan chức năng nhận định, nạn nhân và người đàn ông có quan hệ tình cảm với nhau. Do có mâu thuẫn nên xảy ra xô xát. Người đàn ông đã lấy dao đâm chết bạn gái rồi tự tử bất thành.

* Xưởng phế liệu bị thiêu rụi trong đêm ở Long An

22h30 ngày 7-3, lửa bùng phát tại xưởng phế liệu trong khu đất ở ấp Bình Tây, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ (Long An).

Bên trong xưởng có nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa bùng phát dữ dội, lan sang hai xe tải và một căn nhà tại khu vực.

Xưởng phế liệu bốc cháy dữ dội

Cảnh sát PCCC huyện Tân Trụ điều khoảng 4 xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa.

Đến rạng sáng 8-3, đám cháy mới được khống chế. Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến hai xe tải và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cơ quan chức năng huyện Tân Trụ đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

* Ngoại trưởng Iran chỉ trích 'chủ nghĩa khủng bố y tế' của Mỹ

Ngoại trưởng Iran Mahammad Javad Zarif ngày 7-3 đã chỉ trích chủ nghĩa khủng bố y tế của Mỹ, với mục tiêu là nhằm làm cạn kiệt tài nguyên của Iran.

Trên tài khoản mạng xã hội Twitter, ông Zarif cho rằng: “Donald Trump đang ác ý siết chặt các lệnh cấm vận bất hợp pháp với mục tiêu nhằm làm cạn kiệt nguồn tài nguyên của Iran cần cho cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong khi người dân của chúng tôi đang chết dần chết mòn vì nó.”

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng tại Iran. (Nguồn: Reuters)

Ông Zarrif nói thêm: “Thế giới không thể im lặng thêm nữa khi chủ nghĩa khủng bố kinh tế của Mỹ bị thay thế bằng chủ nghĩa khủng bố y tế.”

* Argentina xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do dịch Covid-19

Ngày 7-3, Bộ Y tế Argentina đã xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covic-19. Đây là ca tử vong đầu tiên tại khu vực Mỹ Latinh liên quan tới căn bệnh này.

Giới chức y tế Argentina cho biết bệnh nhân là một người đàn ông 64 tuổi mới trở về từ Pháp vào ngày 25-2 vừa qua. Sau 3 ngày, người đàn ông này bắt đầu có biểu hiện sốt, ho và đau họng nhưng phải tới ngày 4-3 mới chính thức nhập viện. Ngoài ra, bệnh nhân còn có một số biến chứng liên quan tới tiền sử bệnh lý như tiểu đường, tăng huyết áp, viêm phế quản mãn tính và suy thận. Kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được chính thức xác nhận sau khi bệnh nhân tử vong.