Audio 30-10-2015: Sẽ xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc vào năm 2016

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố người mẹ tẩm xăng đốt con ruột; Tòa án Liên Hiệp Quốc đồng ý xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về chủ quyền Biển Đông; Tàu hải quân Nhật Bản sẽ ghé cảng Cam Ranh…

Bản tin phát thanh ngày 30-10-2015

* Viện KSND Tối cao cho biết, vừa hoàn tất cáo trạng vụ án “Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, truy tố 2 bị can Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cho thuê tài chính II trực thuộc Ngân hàng NN&PTNT và Đặng Văn Hai, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Quang Vinh về các tội danh trên. 

* Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, VEC đã cơ bản hoàn thành việc khắc phục tình trạng lún cục bộ mặt đường và hằn lún vệt bánh xe trên tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đảm bảo mặt đường êm thuận, thuận tiện và an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đúng ngày 30-10 theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Audio 30-10-2015: Sẽ xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc vào năm 2016 ảnh 1

* Ngày 30-10, CATP.Hồ Chí Minh cho biết, vừa bắt nóng một nhóm giang hồ gốc Hải Phòng về hành vi bắt giữ và đánh đập dã man 1 cặp vợ chồng tên B. tại căn nhà trên đường Nguyễn Lâm (P.6, Q.10) để đòi nợ và dọa sẽ giết chết cả 2 vợ chồng nếu không trả tiền; đồng thời, tiếp tục truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn.

 

* Liên quan đến vụ cháu bé 12 tuổi bị mẹ ruột là Trương Thị Vy (35 tuổi, trú tại thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đổ xăng lên người, châm lửa đốt gây thương tích nặng, CAH H.Bắc Bình cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Vy để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. 

Audio 30-10-2015: Sẽ xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc vào năm 2016 ảnh 2

Bé gái 12 tuổi nằm viện điều trị sau khi bị mẹ ruột đổ xăng, châm lửa đốt

* Tờ The Australian Financial Review ngày 29-10 đưa tin, một chuyên gia quân sự và là quan chức cấp cao trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã cảnh báo Australia không nên làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông sau khi có thông tin cho rằng, các nhà hoạch định quốc phòng Australia đang chuẩn bị kế hoạch để đối phó với những tình huống bất ngờ về khả năng cử tàu đi qua vùng biển tranh chấp ở Biển Đông để ủng hộ Mỹ.

Trong một diễn biến khác Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA) không chấp thuận tuyên bố của Trung Quốc rằng PCA không có quyền xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc ở Biển Đông. Theo Rappler, điều này cũng đồng nghĩa với việc PCA có quyền xét xử và đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến vụ kiện nói trên vào năm 2016.

Audio 30-10-2015: Sẽ xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc vào năm 2016 ảnh 3

Quang cảnh Tòa Trọng tài thường trực ở The Haugue (Hà Lan)

* Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mới đây đã tuyên bố, chính phủ nước này sẽ đâm đơn kiện Mỹ liên quan tới một sắc lệnh của Tổng thống Barack Obama, trong đó coi quốc gia Nam Mỹ này là một mối đe dọa an ninh.

* Hãng tin Nikkei của Nhật Bản ngày 30-10 đưa tin, nước này đang lên kế hoạch đưa tàu chiến của Lực lượng Tự vệ Biển Nhật Bản ghé Cam Ranh trong năm tài khóa 2016 để được tiếp nhiên liệu, lương thực thực phẩm cùng các loại hàng tiếp tế khác. Đây cũng là lần đầu tiên Tokyo có kế hoạch cho tàu ghé cảng Cam Ranh.

* Các dân biểu Philippines đang giận dữ kêu gọi điều tra vụ gian lận nhét viên đạn vào hành lý hành khách ở sân bay tại thủ đô Manila trước khi kiểm tra an ninh, sau đó bắt hành khách phải đóng tiền phạt. Được biết một số người bị bắt trong những vụ tương tự như thế này đã được thả sau khi kết quả kiểm tra cho thấy đó là đạn rỗng. Nhưng một số người không chịu đóng tiền phạt khác thì bị đưa ra tòa xét xử.

Audio 30-10-2015: Sẽ xét xử vụ Philippines kiện Trung Quốc vào năm 2016 ảnh 4

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm những người còn mất tích

* Một chiếc thuyền chở khoảng 280 người nhập cư đã bị chìm tại vùng biển gần đảo Lesbos, thuộc miền đông Hy Lạp, vào ngày 28-10. Nhà chức trách cho hay có ít nhất 16 người thiệt mạng và khoảng 30 người còn mất tích. Những người có mặt trên chiếc thuyền này hầu hết là những người di cư và người tị nạn đến từ Trung Đông và châu Phi.