Audio 27-10-2015: Nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng là khả thi

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Việc nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng hoàn toàn khả thi; Cứu sống bệnh nhi 2 ngày tuổi bị teo ruột; Tàu khu trục Mỹ tiến sát Đá Xu Bi; Nga tăng cường không kích, phá hủy 285 mục tiêu IS…

Bản tin phát thanh ngày 27-10-2015

* Nhận định về hướng xử lý nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao cho các Bộ, ngành chức năng xem xét, ban hành, các chuyên gia cho rằng, đây là cách làm hiệu quả và hữu ích, do hệ thống ngân hàng rộng khắp và các dịch vụ có thể thực hiện dễ dàng qua mạng internet, qua điện thoại... việc thu tiền nộp phạt sẽ trở nên hết sức đơn giản. 

Audio 27-10-2015: Nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng là khả thi ảnh 1

Với hệ thống ngân hàng rộng khắp và các dịch vụ hiện đại, việc nộp phạt của người vi phạm giao thông sẽ thuận tiện hơn

* CAQ 12, TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng để điều tra hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” trong vụ án mạng gây chấn động dư luận xảy ra ngày 21-10 vừa qua. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn T (SN 1972, là giám đốc công ty TNHH SX TM cơ điện V.L, tại huyện Bình Chánh), bị phát hiện chết ở tư thế trói tay, miệng dán băng keo trong căn nhà 3 tầng tại phường Tân Chánh Hiệp, quận 12.

Audio 27-10-2015: Nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng là khả thi ảnh 2

Ngôi nhà, là hiện trường vụ án

* Trước thông tin cho rằng, vụ án Lê Văn Mạnh (trú tại xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) bị tuyên án tử hình về tội “Giết người,” “Cướp tài sản,” “Hiếp dâm trẻ em” có dấu hiệu bị oan, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn cho biết lãnh đạo TAND tối cao đã chỉ đạo TAND tỉnh Thanh Hóa tạm thời dừng lại, chưa xây dựng kế hoạch thi hành án đối với tử tù Lê Văn Mạnh. Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ án, quá trình giải quyết vụ án và đơn kêu oan của gia đình Lê Văn Mạnh theo quy định của pháp luật.

* Thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công và cứu sống bệnh nhi mới 2 ngày tuổi bị teo ruột tới 9 chỗ kết hợp dị tật ruột quay bất thường. Bệnh nhi là Nguyễn Thanh Bình, quê Thanh Hóa, sinh non khi mới được 32 tuần tuổi, chỉ nặng 1,9kg. Đây cũng là bệnh nhi đầu tiên ở Việt Nam mắc bệnh lý này ở mức độ rất nặng được cứu sống.

Audio 27-10-2015: Nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng là khả thi ảnh 3

PGS Trần Ngọc Sơn (người đứng bên phải) trong quá trình phẫu thuật cho bé Thanh Bình

* Sáng 27-10, tàu khu trục USS Lassen có trang bị tên lửa định hướng của hải quân Mỹ cùng các máy bay trinh sát đã đi ngang qua vùng biển, trong phạm vi 12 hải lý xung quanh đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Đá Xu Bi, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tờ Washington Post dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết sứ mệnh “đã hoàn thành mà không xảy ra biến cố nào”. 

Audio 27-10-2015: Nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng là khả thi ảnh 4

Tàu khu trục USS Lassen của Mỹ

Cùng ngày, hãng Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, giới chức nước này đã giám sát, theo dõi và cảnh báo tàu khu trục USS Lassen của Mỹ do tàu này xâm nhập "trái phép" vùng lãnh hải gần các đảo và bãi đá mà nước này bồi đắp trái phép trên Biển Đông.

* Hôm 26-10, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov tuyên bố, trong vòng 3 ngày qua, máy bay Nga đã thực hiện tổng cộng 164 cuộc không kích, phá hủy 285 mục tiêu của Tổ chức nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) và Nusra Front, tại 6 địa phương của Syria. 

Audio 27-10-2015: Nộp phạt vi phạm giao thông qua ngân hàng là khả thi ảnh 5

Máy bay Nga liên tục không kích, tiêu diệt 285 mục tiêu IS trong 3 ngày

* Giới chức hữu quan và truyền thông địa phương cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,5 độ Richter làm rung chuyển khu vực Nam Á ngày 26-10 đã lên tới hơn 260 người cùng hơn 1000 người bị thương. Trong đó, tại Pakistan, có ít nhất 228 người thiệt mạng và hơn 1000 người bị thương, chủ yếu tại khu vực phía Bắc đất nước. Còn tại nước láng giềng Afganistan, ít nhất 35 người đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.