[Audio 29-11-2019] Bắt đối tượng dùng búa cướp hiệu vàng ở Long An

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt đối tượng dùng búa cướp hiệu vàng ở Long An;  Đã bắt giữ chủ thầu xây dựng giết người tình rồi vứt xác ngoài vườn cà phê; Truy đuổi hơn 20km tóm gọn tên trộm xe tải; Dân dựng lán ngủ ngoài đồng sau nhiều trận động đất liên tiếp; Triều Tiên thông báo thử bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn; Thủ đô Paris đối mặt làn sóng đình công quy mô lớn…

* Bắt đối tượng dùng búa cướp hiệu vàng ở Long An

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Long An vừa bắt giữ Huỳnh Lợi Phát, 23 tuổi, trú tại tỉnh Long An để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an Phát khai, do không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp hiệu vàng.

Trưa 25-11, đối tượng đi xe máy mang theo búa chạy xe qua nhiều hiệu vàng ở thị trấn Tân Trụ thăm dò. Tuy nhiên, do các hiệu vàng có nhiều khách và nhân viên túc trực, Phát không dám ra tay.

Đối tượng mang búa đến cướp hiệu vàng để lấy tiền tiêu xài

Đói tượng tiếp tục chạy khoảng 10 km, đến hiệu vàng Kim Hồng dọc quốc lộ 1A (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa). Thấy chỉ có hai vợ chồng chủ hiệu trông coi, Phát dừng xe xông vào dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy nhiều vòng vàng bỏ vào túi, ném lại búa rồi lên xe tẩu thoát về hướng TP HCM, sau đó đi đường khác về nhà.

* Đã bắt giữ chủ thầu xây dựng giết người tình rồi vứt xác ngoài vườn cà phê

Ngày 29-11, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã bắt được nghi phạm giết người bỏ xác trong vườn cà phê. Nghi phạm là Nguyễn Phước Châu, 43 tuổi, trú xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Châu khai đã có vợ và 2 con. Năm 2016, Châu đến phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc thuê phòng trọ làm thầu xây dựng. Tại đây Châu quen biết và có quan hệ tình cảm với nạn nhân.

Người phụ nữ này đã có 3 con, đang sống ly thân với chồng. Ngày 12-10, cả hai đến xã Tân Lâm, huyện Di Linh và tại đây, giữa họ nảy sinh mâu thuẫn. Châu dùng dao đâm nhiều nhát vào người tình khiến nạn nhân tử vong. Sau khi phi tang xác ngoài vườn cà phê gần đó, Châu mang xe máy, đôi bông tai, dây chuyền vàng của nạn nhân bán được 15,4 triệu đồng rồi lẩn trốn tại Tiền Giang.

* Truy đuổi hơn 20km tóm gọn tên trộm xe tải

Ngày 29-11, Công an huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đang tạm giữ Phan Văn Hợi (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, trưa 28-11, phát hiện chiếc xe tải của anh Phạm Văn Thép (ngụ tại Bình Phước) cắm chìa khoá trên xe và không có người trông coi nên Hợi lẻn vào nổ máy, trộm chiếc xe tải bỏ chạy về hướng TP.HCM.

Đối tượng lấy trộm xe tải rồi phóng đi. Sau hơn 20km truy đuổi, công an mới bắt được đối tượng

Phát hiện bị mất xe, anh Thép cùng một số người dân dùng xe ô tô đuổi theo và báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bình Phước) đang tuần tra trên tuyến đường ĐT 741 đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động bám theo. Sau hơn 20km truy đuổi, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng.

* Dân dựng lán ngủ ngoài đồng sau nhiều trận động đất liên tiếp

Khoảng 19h ngày 28-11, tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng tiếp tục xuất hiện hiện tượng động đất khiến cho một số người dân hoang mang sợ hãi. Nhiều người dân xã Đàm Thủy không dám ngủ trong nhà, di tản ra ngoài đồng dựng lều lán để ngủ.

Như vậy, kể từ ngày 25-11 đến nay, trên địa bàn huyện Trùng Khánh đã xuất hiện nhiều đợt rung chấn. Riêng trong ngày 28-11 xuất hiện 2 trận động đất.

Đến thời điểm hiện tại, trận động đất chưa gây thiệt hại đáng kể đối với người và tài sản. Huyện Trùng Khánh đang phối hợp với các cơ quan nghiên cứu địa chất, theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chất để sẵn sàng có biện pháp ứng phó khi cần thiết.

* Triều Tiên thông báo thử bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn

Ngày 29-11, Triều Tiên thông báo đã thử thành công hệ thống bắn liên tiếp của bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Hệ thống phóng tên lửa đa nòng siêu lớn được thử nghiệm tại khu vực bờ biển phía đông Triều Tiên ngày 28-11-2019

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên cho biết, Viện Khoa học Quốc phòng nước này đã tiến hành vụ thử nhằm đánh giá lần cuối khả năng hoạt động của bệ phóng. Theo tờ báo này, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ "vô cùng hài lòng" với kết quả vụ thử.

Rodong Sinmun nhấn mạnh "sự ưu việt và độ tin cậy của hệ thống vũ khí này đã được khẳng định" qua các vụ phóng thử liên tiếp.

* Thủ đô Paris, Pháp đối mặt làn sóng đình công quy mô lớn

Cơ quan điều hành giao thông công cộng ở thủ đô Paris (Pháp) ngày 28-11 đã cảnh báo về khả năng "giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng" trên các tuyến tàu điện ngầm và xe buýt, trong bối cảnh các nghiệp đoàn đang lên kế hoạch đình công quy mô lớn từ ngày 5-12 tới để phản đối kế hoạch cải cách hưu trí của chính phủ.

Không chỉ công nhân ngành đường sắt và tàu điện ngầm mà cả các công đoàn thuộc Hãng hàng không Air France và Tập đoàn điện lực EDF cũng công bố kế hoạch đình công tương tự.

Các cuộc đình công tại Pháp lần này được thông báo sẽ kéo dài vô thời hạn, nhằm phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí, mà trong đó người lao động sẽ phải lựa chọn giữa việc phải kéo dài thời gian làm việc hoặc chấp nhận mức lương hưu thấp hơn.