[Audio 28-4-2019] Mỹ truy nã chủ mưu vụ đột nhập đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khánh thành 2 nhà máy điện gió, điện mặt trời quy mô lớn tại Ninh Thuận; Quảng Ninh: Tạm giữ 2 nghi phạm cấu kết trộm cắp hơn 600 triệu đồng; TP.HCM: Sát hại cô ruột rồi gọi điện cho Công an để tự thú; Hoàng Công Lương sẽ ra tòa vào ngày 13-5 tới với 1 luật sư bào chữa; Mỹ truy nã chủ mưu vụ đột nhập đại sứ quán Triều Tiên; Nổ súng vào giáo đường Do Thái tại Mỹ.

* Khánh thành 2 nhà máy điện gió, điện mặt trời quy mô lớn tại Ninh Thuận

Tỉnh Ninh Thuận khánh thành tổ hợp trang trại Năng lượng tái tạo điện mặt trời và điện gió tại xã Bắc Phong và xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. Tổ hợp có diện tích 900hecta, tổng sản lượng khai thác hàng năm đạt từ 950 triệu Kwh đến 1 tỷ Kwh mỗi năm. Đây là tổ hợp năng lượng tái tạo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam.

Tổng vốn đầu tư cho trang trại điện gió và điện mặt trời vào khoảng 10.000 tỷ đồng.

Những turbin điện gió trong khuôn viên tổ hợp năng lượng tái tạo (Ảnh: Đức An/Dân trí)

Ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết: “Ninh Thuận dẫn đầu cả nước với 8 dự án điện gió và điện mặt trời đưa vào vận hành thương mại. Dự kiến cuối 2019, Ninh Thuận sẽ có thêm 13 dự án điện mặt trời vận hành thương mại, nâng tổng công suất điện mặt trời đưa vào vận hành là 1.317MWp”.

* Quảng Ninh: Tạm giữ 2 nghi phạm cấu kết trộm cắp hơn 600 triệu đồng

Ngày 28-4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Minh (1986, Quảng Hà, Quảng Ninh) và Phoong A Ửng (tức Hoan, 1990, Hải Hà, Quảng Ninh) do câu kết với người nước ngoài trộm cắp tài sản của Công ty Cổ phần thủy sản Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Trước đó vào khoảng 2h00 ngày 24-4, hai nghi phạm đã đột nhập vào trụ sở Công ty Cổ phần thủy sản Cái Rồng (Đông Xá, Vân Đồn) đục phá két sắt lấy trộm 676 triệu đồng. 

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh cùng Công an huyện Vân Đồn, Công an huyện Hải Hà xác minh, điều tra, bắt giữ hai nghi phạm nói trên. Quá trình đấu tranh, hai nghi phạm khai nhận đã câu kết với ba đối tượng người Trung Quốc để trộm cắp tài sản.

* TP HCM: Sát hại cô ruột rồi gọi điện cho Công an để tự thú

Chiều tối 27-4, Công an quận 8, TP.HCM tạm giữ nam thanh niên tên Phong (23 tuổi, ngụ Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, quận 8, TP.HCM) để làm rõ hành vi “giết người”.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, tại hẻm 146, Nguyễn Chế Nghĩa, người dân phát hiện bà Hoa (59 tuổi) tử vong dưới nền nhà, trên đầu có vết thương, bên cạnh có cây búa dính máu. Cùng thời điểm, Phong (cháu gọi bà Hoa bằng cô ruột) từ trong nhà bình thản bước ra. Khi Công an quận 8 xuống hiện trường, Phong lên xe của Công an về trụ sở.

Người dân hẻm 146, Nguyễn Chế Nghĩa, phường 12, quận 8, bàng hoàng khi chứng kiến vụ án mạng

Theo một số người dân, bà Hoa sống cùng người em tên Tùng (cha của Phong). Phong là sinh viên mới ra trường đang làm trong một công trình xây dựng với ông Tùng. Sau khi sát hại bà Hoa, Phong đã gọi điện cho Công an phường để tự thú.

* Hoàng Công Lương sẽ ra tòa vào ngày 13-5 tới với 1 luật sư bào chữa

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận làm 8 người chết tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình. Phiên phúc thẩm xét xử 5 bị cáo có kháng cáo diễn ra vào ngày 13-5 tới tại Hòa Bình.

Tính đến chiều 26-4, đăng ký tham gia bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương tại phiên tòa phúc thẩm chỉ có một sư duy nhất - đó là luật sư Hoàng Văn Hướng thuộc Văn phòng luật sư Hoàng Hưng (Đoàn luật sư TP Hà Nội). Luật sư Hướng lần đầu tham gia bào chữa trong vụ án này. Trước đó, tại phiên sơ thẩm, có 10 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương.

* Mỹ truy nã chủ mưu vụ đột nhập đại sứ quán Triều Tiên

Chính quyền Mỹ vừa phát lệnh truy nã đối với Adrian Hong Chang được cho là dẫn đầu vụ đột nhập đại sứ quán Triều Tiên ở Madrid vào hồi tháng 2-2019.

Lệnh truy nã này cho rằng, Adrian Hong Chang và các đồng phạm đã mang theo dao, dùi cui, súng điện để áp chế nhân viên an ninh và uy hiếp nhân viên đại sứ quán trong vài giờ đồng hồ.

Hong Chang có thể vẫn đang lẩn trốn tại California

Triều Tiên gọi đây là vụ tấn công khủng bố và đề nghị chính quyền địa phương đưa ra cách giải quyết hợp lý. Chính quyền Madrid hiện đang nhờ Mỹ bắt giữ Hong Chang và dẫn độ về Tây Ban Nha.

Lệnh truy nã ở Mỹ đối với Hong Chang được đưa ra sau khi cảnh sát không thể tìm thấy đối tượng này tại nhà riêng ở Los Angeles. Các nhà chức trách tin rằng, Hong Chang vẫn đang lẩn trốn tại bang California.

* Nổ súng vào giáo đường Do Thái tại Mỹ

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 11h30 trưa ngày 27-4 (giờ địa phương) tại giáo đường Do Thái Poway. Một nam nghi phạm, là công dân quận San Diego, dường như đã bắn hơn 10 phát đạn trước khi rời khỏi giáo đường.

Thị trưởng thành phố Poway xác nhận đã có một người tử vong sau khi các báo cáo ban đầu cho rằng có 4 người bị thương. 

Một vụ nữ vẫn chưa hết bang hoàng sau vụ nổ súng (Ảnh: Sky News)

Theo Cảnh sát trưởng quận San Diego, David Nisleit, tay súng tình nghi đã bị bắt; tuy nhiên, cảnh sát sẽ tăng cường tuần tra tại các điểm tâm linh trong khu vực để phòng ngừa.

Những người Do Thái tại Poway đang cầu nguyện trong ngày cuối của lễ Quá hải. Vụ tấn công này diễn ra đúng 6 tháng kể từ một vụ nổ súng vào một giáo đường Do Thái ở Pittsburgh khiến 11 người thiệt mạng.