[AUDIO 28-12-2019] Người đàn ông tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người đàn ông tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn; Bị đâm thấu ngực vì đánh người đi ngược chiều, bật đèn pha; Mất 350 triệu đồng sau khi cho hàng xóm mượn xe máy đi chợ; Phát hiện ôtô chở gần 290 kg gà không đầu, không rõ xuất xứ; Thái Lan thu giữ hàng chục bao tải ma túy đá trị giá gần 2 nghìn tỉ đồng; Máy bay chở 100 người rơi trúng nhà dân ở Kazakhstan.

Sau đây là nội dung chi tiết: 

* Người đàn ông tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn

Chiều 27-12-2019, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội tiến hành điều tra vụ một người đàn ông tử vong tại thẩm mỹ viện Việt Hàn ở số 83 đường Nguyễn Khang.

Thẩm mỹ viện Việt Hàn đóng cửa sau khi xe cứu thương dời đi

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân sinh năm 1976 bất ngờ tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện. Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi thi thể nạn nhân được cơ quan công an đưa đi khám nghiệm, thẩm mỹ viện này cũng tạm thời đóng cửa.

* Bị đâm thấu ngực vì đánh người đi ngược chiều, bật đèn pha

Ngày 27-12, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Đức Túc (trú thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà) hai tháng để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 25-12, Túc điều khiển xe máy chở bạn chạy trên đường liên xã. Khi đến xã Phù Lưu (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) thì gặp Hưng lái xe máy chở Trần Văn Hiệp (trú cùng xóm) chạy chiều ngược lại.

Bị xe máy đi ngược chiều pha đèn, Hưng và Hiệp quay lại ép xe máy của Túc vào lề đường rồi cả 2 lao vào đánh Túc. Bực tức, Túc rút con dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực Hưng. Thấy Hưng gục xuống, đối tượng đã vứt dao bỏ chạy.

Nạn nhân được người dân đưa tới Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lộc Hà đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ Hồ Đức Túc sau 12 giờ gây án.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

* Mất 350 triệu đồng sau khi cho hàng xóm mượn xe máy đi chợ

Chiều 27-12, Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết đã khởi tố bị can Đào Thị Hương (42 tuổi, xã Nga Bạch, Nga Sơn) về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.

Đào Thị Hương tại cơ quan công an

Theo điều tra, sáng 14-10, Hương và hàng xóm là M.T.H. cùng đến một hàng photocopy trên địa bàn.

Khi đi, chị H. có mang theo một túi nylon đựng 350 triệu đồng, 1,3 cây vàng và nhiều giấy tờ khác rồi treo ở móc xe. Tại tiệm, Hương mượn xe của H. để đi chợ và phát hiện túi này nên đã nảy sinh lòng tham và chiếm đoạt số tài sản của chị H..

Chị H. điện thoại hỏi về túi xách nhưng Hương nói lúc mượn xe đã không thấy.

Sau khi xảy ra sự việc chị H. đã trình báo đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, Đào Thị Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Toàn bộ số tiền 350 triệu đồng, bảy nhẫn vàng và một vòng tay vàng đã được trả lại cho chủ sở hữu.

* Phát hiện ôtô chở gần 290 kg gà không đầu, không rõ xuất xứ

Vào 3h sáng ngày 27-12, cơ quan chức năng huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) nhận được nguồn tin từ cơ sở báo một xe tải chở hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 9 đã tổ chức gác chặn trên Quốc lộ 48D đoạn qua địa bàn xã Tam Hợp (Nghệ An) để kiểm tra.

Qua quá trình kiểm tra, bên trong xe ôtô do lái xe Bùi Duy Châu (trú tại xã Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang vận chuyển chứa 18 thùng thịt gà không đầu, không chân có tổng trọng lượng 288kg.

Tại đây, lái xe Châu không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ hợp lệ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lái xe thừa nhận số gà trên được một chủ hàng từ xã Diễn Ngọc (Diễn Châu, Nghệ An) thuê chở lên tiêu thụ tại huyện Quỳ Hợp thì bị bắt.

Ngay sau đó, Đội Quản lý thị trường số 9 đã lập hồ sơ, hoàn tất thủ tục bàn giao cho UBND huyện Quỳ Hợp xử lý.

* Thái Lan thu giữ hàng chục bao tải ma túy đá trị giá gần 2 nghìn tỉ đồng

Bangkok Post đưa tin, sáng ngày 27-12, các binh sĩ ở Pha Muang (Thái Lan) phát hiện 15-20 người đàn ông vác bao tải đi bộ qua làng Muang Taen Tai ở huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai, phía bắc Thái Lan. Sau đó, quân đội ra lệnh họ dừng lại nhưng họ đã chống cự và nổ súng. Do đó, các binh sĩ buộc phải nổ súng đáp trả. Cuộc đọ súng kéo dài khoảng 20 phút. Thi thể 2 người đàn ông được tìm thấy tại hiện trường.

Tổng cộng có 20 bao tải chứa 600 kg ma túy đá được phát hiện trong khu vực. Theo truyền thông Thái Lan, ma túy đá bị thu giữ có giá trị thị trường ít nhất 300 triệu baht (tương đương 2 nghìn tỉ đồng).

* Máy bay chở 100 người rơi trúng nhà dân ở Kazakhstan

The Mirror cho hay, chuyến bay 2100 của hãng hàng không Bek Air (Kazakhstan) biến mất khỏi radar lúc 7h5p sáng ngày 27-12 (giờ địa phương).

Máy bay gặp nạn chở 95 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn, đang di chuyển từ Almaty đến thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan.

Hiện trường vụ máy bay của hãng hàng không Bek Air rơi 

Sputnik dẫn thông tin từ Bộ Công nghiệp và Cơ sở hạ tầng cho hay, có ít nhất 7 người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Theo Bộ này, máy bay bị mất kiểm soát sau khi cất cánh và lao vào một ngôi nhà 2 tầng trong khu vực dân cư.