Audio 22-6-2017: Nữ sinh lớp 9 bị nhóm đối tượng xông vào nhà đánh dã man

ANTD.VN -Đối tượng gây ra 9 vụ lừa đảo tại các tiệm vàng tại Hà Nội sa lưới; Nữ sinh lớp 9 bị nhóm đối tượng xông vào nhà đánh dã man; Nhâ%3ḅu xong đâm vợ tử vong; Cháy lớn gần sân bay Nội Bài, kho hàng bị thiêu rụi; Sơ tán khẩn cấp một sân bay quốc tế tại Mỹ vì có cảnh sát bị thương; Mỹ và Trung Quốc nhất trí thực thi các biện pháp trừng phạt Triều Tiên…

Bản tin phát thanh ngày 22-6-2017.

*Công an quận Hoàn Kiếm (Công an Thành phố Hà Nội) cho biết đã tiến hành điều tra, khám phá vụ lừa đảo, bắt giữ Nguyễn Quốc Hưng (45 tuổi, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ), là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Theo thông tin ban đầu, qua công tác đấu tranh, bước đầu Nguyễn Quốc Hưng khai nhận đã gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Nguyễn Quốc Hưng gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt hai lượng vàng SJC tại cửa hàng vàng 25A Hà Trung, bốn lượng vàng SJC tại cửa hàng vàng số 67 Hàng Bạc, 6.000 USD tại cửa hàng 159 Hàng Bạc. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

*Ngày 21-6, Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) cho hay đã làm việc với gia đình em Q. (15 tuổi, vừa học xong THCS chuẩn bị bước vào THPT), trú khu phố 2, phường Đông Lễ, Đông Hà về việc em này bị một nhóm thanh thiếu niên đánh hội đồng.

Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập một số thanh thiếu niên hành hung em Q. đến cơ quan công an làm việc, lấy lời khai. Tuy nhiên, một nữ học sinh (được cho là đối tượng cầm đầu trong vụ việc) hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 17-6 vừa qua, em Q. bị một nhóm thanh thiếu niên xông vào nhà đánh đập dã man. Sau đó, khống chế em đến chỗ đất vắng tiếp tục đánh em này ngất xỉu.

Nữ sinh bị nhóm đối tượng nữ xông vào nhà đánh đập dã man.

*Sáng 22 - 6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã di lý một đối tượng sau khi uống rượu bia say dùng dao đâm vợ tử vong về trụ sở công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý. Đối tượng trong vụ án là Trần Hữu Trường (53 tuổi) ở thôn 2, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào sáng 21-6, sau khi đi nhậu say về, Trường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với vợ. Sẵn có men rượu trong người nên Trường đã xuống bếp lấy dao đâm vợ tử vong.

*Khoảng 0h ngày 22-6, lửa bùng phát dữ dội tại khu vực kho chứa của Công ty TNHH United Motor Vietnam (UMV) trong khu công nghiệp Nội Bài (huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Đám cháy cách sân bay Nội Bài vài trăm mét, sau đó lan rộng.

Hàng chục xe cứu hoả cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ được điều động tới dập lửa. Nhiều cảnh sát trật tự, cảnh sát giao thông, công an xã, huyện Sóc Sơn cũng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ chữa cháy và bảo vệ tài sản.

Đến khoảng 3h sáng, lửa đã được khống chế. Tại hiện trường, các xe máy, xe đạp điện trong nhà kho rộng cả trăm mét vuông bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.

Cháy lớn tại kho chứa của Công ty TNHH United Motor Vietnam.

*Sáng 21-6 (theo giờ Mỹ), sân bay quốc tế Bishop tại Flint, bang Michigan, Mỹ, đã phải sơ tán sau khi xảy ra một vụ việc khiến một cảnh sát sân bay bị thương.

Theo hãng tin Reuters, mặc dù không cung cấp thông tin cụ thể, song theo tuyên bố ngắn đăng trên trang Facebook của sân bay, tất cả các hành khách đã an toàn. Hiện các nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 14-6, giới chức địa phương và liên bang Mỹ đã phải sơ tán một khu vực thuộc cảng Charleston ở bang Carolina Nam, sau khi có thông tin về "bom bẩn" được giấu trên một tàu chở hàng.

Sân bay quốc tế Bishop tại Flint, bang Michigan, Mỹ, đã phải sơ tán.

*Ngày 21-6, Mỹ và Trung Quốc nhất trí rằng các công ty của hai nước không nên "làm ăn" với các thực thể Triều Tiên bị Liên hợp quốc áp đặt các lệnh trừng phạt.

Động thái này như một phần sức ép gia tăng lên Triều Tiên nhằm kiềm chế các chương trình tên lửa và hạt nhân "bất hợp pháp" của Bình Nhưỡng.

Mỹ đang hối thúc Trung Quốc thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên và tin rằng Bắc Kinh - đối tác thương mại lớn nhất và là cung cấp dầu lớn cho Bình Nhưỡng - đã không sự dụng hết tầm ảnh hưởng và tác động kinh tế với Bình Nhưỡng để thay đổi hành vi khiêu khích của nước này.