Audio 18-2-2016: Phạt nhà hàng hải sản ở TP.Nha Trang vụ hất thức ăn vào khách

ANTĐ -Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên lừa "tình" các cô gái trẻ trên mạng xã hội; Ô tô mất lái đâm cột điện, 4 người nhập viện cấp cứu; Phạt nhà hàng hải sản vụ hất thức ăn vào khách ở Nha Trang; Điều tra làm rõ cái chết của một học sinh lớp 12; Mỹ muốn nói chuyện "nghiêm túc" với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông; Nga chính thức đệ đơn kiện Ukraine không trả khoản nợ 3 tỷ USD; Colombia bác bỏ tin Tổng thống Venezuela Maduro xin tị nạn…

Bản tin phát thanh ngày 18-2.

*Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Thành, Sn 1987, quê ở tỉnh Bắc Giang, chuyên lừa “tình” các cô gái trẻ trên mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản.

Vào tháng 11-2015, Nguyễn Văn Thành lên mạng xã hội làm quen với chị Nguyễn.B.H. (SN 1990, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau một thời gian quen biết, nhắn tin qua lại, cả hai hẹn gặp nhau tại một nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội để 'tâm sự'. Sau khi vào nhà nghỉ, Thành nói với chị H. đi tắm trước. Nhân cơ hội này, đối tượng đã nhanh tay lấy toàn bộ tài sản gồm điện thoại Iphone 6 Plus và ví có 2 triệu đồng tiền mặt của chị H. rồi nhanh chóng rời khỏi nhà nghỉ.

Cơ quan điều tra cho biết, bằng thủ đoạn tương tự như trên, đối tượng Thành còn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 6 cô gái trẻ khác. Vụ án đang được tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành

*Chiều ngày 17-2, chiếc ôtô mang BKS: 37A -  134.33 do tài xế tên An (34 tuổi, trú ở xã Nghi Phú, TP. Vinh) điều khiển, trên xe chở 5 người, trong đó có một cháu bé 5 tuổi, lưu thông trên đường Nguyễn Trường Tộ, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Khi xe chạy đến ngã tư giao nhau giữa đường Trường Chinh và đường Lý Thường Kiệt, tài xế đánh lái ôm cua gấp khiến ôtô mất lái đâm vào cột điện.

Vụ tai nạn làm 4 người ngồi trên xe bị thương, bé trai ngất xỉu tại chỗ. Các nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

*Vào chiều 17-2, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhà hàng hải sản trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Nha Trang, sau sự việc nhân viên nhà hàng quát mắng, hất thức ăn vào khách. Lực lượng chức năng cho biết sẽ xử phạt nhà hàng này từ 3 đến 5 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, đại diện nhà hàng đã thừa nhận sai phạm và đồng ý ký vào biên bản vi phạm hành chính. Đại diện nhà hàng cũng cho biết, đã điện thoại xin lỗi khách hàng sau vụ việc.

Xử phạt nhà hàng hải sản ở Nha Trang về vụ hất thức ăn vào khách

*Ngày 17-2, Công an huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đang tiếp tục điều tra về cái chết của một em học sinh lớp 12 Trường PTTH Cam Lộ.

Tối 9-2 (mồng 2 Tết Bính Thân), những người đi đường phát hiện em học sinh này bị thương nằm trên đường Xuyên Á, tại Km 6+700, đoạn qua thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy; bên cạnh là chiếc xe đạp điện. Nhận được tin báo, Công an địa phương đến hiện trường cùng người dân đưa em vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên em đã tử vong.

Theo lời một nhân chứng xác định, trước lúc em gặp nạn, có một nhóm gồm 3 thanh niên chạy xe máy phía trước, trong đó 1 người chạy xe máy Dream, 2 người chạy xe Air Blade.

*Ngày 17-2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Mỹ chờ đợi các cuộc nói chuyện "rất nghiêm túc" với Trung Quốc về việc quân sự hóa biển Đông sau những thông tin cho rằng Bắc Kinh đã triển khai trái phép tên lửa đất đối không tiên tiến tại đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Phát biểu với báo giới, ông Kerry nêu rõ: "Có rất nhiều bằng chứng, diễn ra hầu như hàng ngày về việc gia tăng quân sự hóa dưới hình thức này hay hình thức khác. Chúng tôi đặc biệt quan ngại điều này. Chúng tôi đã có các cuộc thảo luận với Trung Quốc và tôi tin rằng trong những ngày tới, chúng tôi sẽ có cuộc thảo luận rất nghiêm túc về vấn đề này".

*Ngày 17-2, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết bộ này đã chính thức đệ đơn lên Tòa án Tối cao London (Anh) kiện Ukraine đã không trả khoản nợ 3 tỷ USD cho Moskva.

Bộ trưởng Siluanov cho biết đơn kiện yêu cầu Ukraine thanh toán 3 tỷ USD trái phiếu mà Nga đã mua của Ukraine từ năm 2013 và bồi thường các án phí cho Nga.

Ông Siluanov khẳng định, Nga đệ đơn kiện sau nhiều lần kêu gọi Kiev đối thoại xây dựng để tái cơ cấu nợ, cũng như công nhận đây là nợ quốc gia, đồng nghĩa với các điều kiện tái cơ cấu cho Nga phải tốt hơn so với chủ nợ tư nhân, song lời kêu gọi đã không được Kiev đáp ứng.

Ông Siluanov hy vọng quá trình xét xử vụ việc tại Tòa án London sẽ diễn ra minh bạch và công khai.

*Chính phủ Colombia ngày 17-2 đã bác bỏ thông tin của nghị sỹ Maria Fernanda Cabal về việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro xin tị nạn tại nước này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trước đó, bà Cabal đã đăng trên Twitter về việc Tổng thống Juan Manuel Santos và Tổng thư ký Tổ chức Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) Ernesto Samper đang xem xét cho ông Maduro tị nạn chính trị.

Trong những ngày gần đây, phe đối lập ở Venezuela đang yêu cầu xem xét lại quốc tịch của ông Maduro vì mẹ ông là người Colombia.