[Audio 13-9-2018] Xe tải đâm liên tiếp 3 nhà dân, nhiều người may mắn thoát chết

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Xe tải đâm liên tiếp 3 nhà dân, nhiều người may mắn thoát chết; Băng trộm ở TP.HCM công khai rao bán 100 điện thoại; Kẻ buôn chuối hại đời bé gái chậm phát triển; Sân bay Narita của Nhật Bản đóng cửa vì phát hiện bom chưa nổ; Cựu Phó Tổng thống Iran bị tuyên án với tội đe dọa an ninh quốc gia.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

Bản tin phát thanh ngày 13-9-2018

* Xe tải đâm liên tiếp 3 nhà dân, nhiều người may mắn thoát chết

Chiều tối ngày 12-9, chiếc xe tải mang BKS 69C-020.01 khi đang lưu thông trên đường Lý Văn Lâm (thuộc phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) hướng từ huyện Cái Nước về TP Cà Mau thì bất ngờ mất lái đâm liên tiếp vào 3 nhà dân ven đường.

Hiện trường đổ nát của vụ xe tải mất lái lao vào nhà dân

Tại hiện trường, chiếc xe tải đâm vào làm mặt trước ngôi nhà, hàng rào, 2 xe máy và nhiều tài sản khác của gia đình chị Nguyễn Thị Huyền bị hư hỏng; làm sập mái nhà và bờ rào của 2 nhà dân kế bên.

Theo chị Nguyễn Thị Huyền, trước khi chiếc xe tải đâm vào nhà, gia đình chị có 4 người đang ở nhà trước. Lúc đó, đứa con gái nhỏ khóc và chạy ra phía sau nhà nên chị chạy theo. Vừa lúc đó thì chiếc xe tải bất ngờ đâm vào nhà rồi dừng lại cách đứa con trai của chị đang ngồi học chỉ khoảng 2m.

Vụ tai nạn may mắn không gây ra thương vong, chỉ thiệt hại tài sản.

* Băng trộm ở TP.HCM công khai rao bán 100 điện thoại

Ngày 13-9, Công an quận Tân Phú (TP HCM) tạm giữ hình sự hơn 10 nghi can về hành vi Trộm cắp, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, do Nguyễn Dư Hoài Phúc (29 tuổi) cầm đầu.

Trước đó, cửa hàng của anh Toàn (40 tuổi) trên đường Trịnh Đình Thảo (phường Phú Trung, Tân Phú) bị kẻ gian đột nhập, lấy laptop và gần 100 điện thoại di động các loại. Vài ngày sau, anh này phát hiện lô điện thoại của mình được rao bán trên mạng.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt Phúc khi hắn đang bán lô điện thoại với giá hàng trăm triệu đồng cho khách. Các đồng phạm của Phúc cũng lần lượt sa lưới, trong đó có đối tượng đang giữ một lượng lớn ma tuý đá. Băng nhóm này còn thừa nhận trộm hàng loạt vụ khác ở các quận huyện.

Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra.

* Kẻ buôn chuối hại đời bé gái chậm phát triển

Ngày 13-9, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Tám (42 tuổi, ở huyện Cái Nước) về hành vi Giao cấu với trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2017, gia đình bé gái 15 tuổi (bị bệnh chậm phát triển) ở huyện Trần Văn Thời phát hiện con mình mang thai nên đưa đến công an trình báo.

Lợi dụng bé gái bị chậm phát triển, kẻ buôn chuối đã giở trò đồi bại

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định đầu tháng 12-2016, Tám đến nhà bé gái mua chuối để buôn. Tại khu vườn, lợi dụng không có người lớn, ông ta cho cô bé 50.000 đồng để làm chuyện "người lớn".

Kết quả giám định ADN cho thấy cháu bé do nạn nhân sinh là con đẻ của Tám.

* Sân bay Narita của Nhật Bản đóng cửa vì phát hiện bom chưa nổ

Ngày 13-9, sân bay Narita của Nhật Bản đã phải nhanh chóng đóng cửa một trong hai đường băng, sau khi phát hiện một quả bom chưa nổ bị vùi lấp gần đó. 

Cảnh sát địa phương đã vô hiệu hóa, di dời vật này và không có chuyến bay nào bị hủy bỏ. Đường băng bị phong tỏa đã trở lại hoạt động như bình thường sau 3 giờ đóng cửa.

Việc phát hiện bom sót trong sân bay khiến dư luận lo ngại

Được biết, quả bom do các nhà thầu thực hiện công việc khoan vào ban đêm phát hiện ra. Cảnh sát cho biết rủi ro của vụ nổ là thấp nhưng họ vẫn tiến hành điều tra.

Sân bay Narita đón khoảng 40 triệu hành khách và 250.000 chuyến bay mỗi năm.

* Cựu Phó Tổng thống Iran bị tuyên án với tội đe dọa an ninh quốc gia

Cựu Phó Tổng thống Iran Esfandiar Rahim Mashaie đã bị kết án 6 năm rưỡi tù giam hôm 12-9 vì tội đe dọa an ninh quốc gia và các tội danh khác.

Cụ thể, bị cáo trên bị kết án 5 năm tù vì đe dọa an ninh quốc gia, 1 năm vì tuyên truyền chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo và 6 tháng vì xúc phạm các quan chức tư pháp.

Ông Rahim Mashaie từ lâu đã phải chịu những lời chỉ trích từ những quan chức cứng rắn của Iran, một phần vì một bình luận của ông này vào năm 2008 rằng nước Cộng hòa Hồi giáo rất thân thiện với người dân Israel.

Khi cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bổ nhiệm ông Mashaie làm phó tổng thống vào năm 2009, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei từng lên tiếng phản đối.

Ngoài ông Mashaie, trợ lý báo chí hàng đầu của cựu tổng thống Ahmadinejad cũng phải nhận một bản án 4 năm tù giam vì đe dọa an ninh quốc gia.