Audio 10-11-2015: Phát hiện vi khuẩn nguy hiểm trong nước đóng chai và người phụ nữ bị xe ôm giở trò đồi bại

ANTĐ - Phát hiện vi khuẩn nguy hiểm trong nước đóng chai; Bị ép "quan hệ" vì đi xe ôm lúc đêm khuya; Xét xử nữ quái chuyên lừa đảo; Kinh hoàng: IS tung video xử tử 200 trẻ em Syria; Liên minh châu Âu tiến hành họp khẩn cấp về vấn đề người di cư; Thủ tướng Nga thừa nhận khả năng máy bay bị khủng bố…

Bản tin phát thanh ngày 10-11.

*
Thanh tra Sở KHCN Nghệ An đã gửi 37 mẫu nước đóng chai đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Kết quả, 21/37 mẫu nước đóng chai có tới 26 chỉ tiêu không đạt chất lượng, trong đó có nhiều mẫu nước chứa trực khuẩn mủ xanh (tên khoa học là Pseudomonas). Đây là loại vi khuẩn gây biến chứng nguy hiểm cho người, kháng thuốc đối với nhiều kháng sinh, có thể gây viêm màng tim, viêm đường hô hấp, viêm phổi...Ông Trần Phúc Thành - GĐ Sở KHCN Nghệ An cho biết, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nghệ An đã tạm đình chỉ công tác đối với một cán bộ phòng Tiêu chuẩn chất lượng để làm rõ hành vi vi phạm trong việc cấp kết quả kiểm nghiệm sản phẩm chất lượng nước đóng chai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Audio 10-11-2015: Phát hiện vi khuẩn nguy hiểm trong nước đóng chai và người phụ nữ bị xe ôm giở trò đồi bại ảnh 1

Phát hiện vi khuẩn nguy hiểm trong nước đóng chai tại Nghệ An

*Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 22 giờ ngày 8-11, một người phụ nữ tên Q, 51 tuổi, trú tại xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Quảng Trị, có thuê Trần Duy Phúc, 27 tuổi, trú tại khu phố 4, phường 3, TX. Quảng Trị, làm nghề xe ôm, điều khiển xe máy chở chị từ bệnh viện về nhà. Trên đường về, lợi dụng đêm tối, Trần Duy Phúc chở chị Q vào khu vực kinh tế mới ở xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong ép chị Q quan hệ tình dục. Sau đó chị Q đã trình báo cơ quan Công an về hành vi đồi bại của Phúc. Hiện công an huyện Triệu Phong đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ, xử lý vụ việc theo đúng quy định.

*Sau một thời gian điều tra bổ sung, hôm qua (9-11), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử Vũ Thị Thúy (SN 1982, trú ở tổ 31, phường Mai Dịch, Cầu Giấy) và Nguyễn Thị Vinh (SN 1977, ở phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài bị truy tố về hành vi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của 5 bị hại, Vũ Thị Thúy còn bị xem xét thêm tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Hai "nữ quái" Thúy và Vinh tại tòa

*Theo Dailymail hôm 9-11, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tung lên mạng video ghi lại cảnh phiến quân bắt khoảng 200 trẻ em Syria nằm úp mặt xuống đất và bắn vào đầu. IS quay video này vào tháng 8-2014 nhằm mục đích tuyên truyền, sau khi IS tấn công và chiếm giữ căn cứ không quân Tabqa ở Syria. IS vốn nổi tiếng bởi những vụ hành quyết tàn bạo các tù nhân. Lớn nhất là vụ xử tử hàng loạt 1.700 học viên sỹ quan quân đội Iraq ở Tikrit.

*Đêm 9-11 theo giờ Việt Nam, Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành cuộc họp cấp bộ trưởng khẩn cấp tại Brussels (Bỉ) nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư đang ngày càng trầm trọng ở châu lục này.  Một trong những kế hoạch được đề xuất là thiết lập các trung tâm phân loại bên ngoài biên giới EU nhằm chặn dòng người di cư ồ ạt hiện nay. Cuộc họp khẩn cấp trên diễn ra trong bối cảnh 28 quốc gia EU cùng các quốc gia đối tác không thể thực hiện cam kết hỗ trợ nhiều hơn cho người di cư về tài chính và nơi tạm trú, trong khi kế hoạch tái phân bổ người tị nạn tiếp tục vấp phải sự bất đồng giữa các nước thành viên.

Thủ tướng Dmitry Medvedev

*Thủ tướng Dmitry Medvedev ngày 9-11 cho biết Nga đang xem xét khả năng bị tấn công khủng bố trong thảm kịch máy bay rơi tại Ai Cập khiến 224 người tử vong. Khủng bố là một trong những hướng Nga sẽ điều tra về nguyên nhân tai nạn của máy bay. Ông nhấn mạnh cuộc điều tra về thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không Nga “vẫn đang diễn ra”. Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov đã khuyến cáo các bên không nên vội vã đưa ra kết luận về nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc.