[Audio 09-02-2020] Ghen tuông, ra tay sát hại người yêu

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ghen tuông, ra tay sát hại người yêu; Thêm một người Vĩnh Phúc dương tính nCoV, Việt Nam 14 người mắc bệnh; Cảnh sát vây ráp hơn 20 người đá gà ăn tiền; Lực lượng an ninh Thái Lan tiêu diệt hung thủ vụ xả súng trung tâm thương mại; Liên hợp quốc ủng hộ AU làm trung gian hòa giải khủng hoảng tại Libya…

* Ghen tuông, ra tay sát hại người yêu

Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa bắt giữ Nguyễn Đại Chung, 30 tuổi, trú tại Thừa Thiên – Huế để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, Chung và người yêu cùng quê sống với nhau như vợ chồng ở phòng trọ thị xã Phú Mỹ nhiều năm nay.

Đối tượng Chung

Sáng 8-2, thấy người phụ nữ 30 tuổi nhắn tin với người đàn ông lạ, hắn bóp cổ, 3 giờ sau đưa đi cấp cứu. Bác sĩ Bệnh viện Tân Thành phát hiện nạn nhân chết bất thường gọi báo cảnh sát.

Bị triệu tập, Chung thừa nhận hành vi Giết người. Gã khai cả hai dự tính kết hôn, song người yêu từ trước Tết hay nhắn tin với người đàn ông khác nên ghen tức.

* Thêm một người Vĩnh Phúc dương tính nCoV, Việt Nam 14 người mắc bệnh

Trưa 9-2 Bộ Y tế xác nhận người phụ nữ 55 tuổi ở Vĩnh Phúc dương tính với nCoV, nâng số ca nhiễm ở Việt Nam lên 14. Đây là người thứ 9 ở Vĩnh Phúc dương tính với nCoV.

Bệnh nhân nữ 55 tuổi làm nghề lao động tự do ở thôn Ái Vân, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Bà là hàng xóm của cô gái 23 tuổi - người đã được xác định dương tính với nCoV và đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.

Ngày 28-1, bà đến nhà cô gái chơi chúc Tết khoảng một tiếng đồng hồ rồi về. Bà nằm trong danh sách người tiếp xúc gần đang được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc giám sát chặt chẽ.

Qua theo dõi, giám sát người tiếp xúc gần, ngày 4-2, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, chảy mũi... được đưa vào cách ly, khám và điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân đang được cách ly tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, sức khỏe ổn định.

* Cảnh sát vây ráp hơn 20 người đá gà ăn tiền

Chiều 8-2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Cảnh sát cơ động và Công an huyện Châu Thành triệt phá tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Tân Lý Đông.

24 người bị bắt quả tang đá gà ăn tiền

Thời điểm cảnh sát ập vào, những người tham gia đá gà tháo chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế. Tại hiện trường, cảnh sát bắt quả tang 24 người liên quan.

Cảnh sát tạm giữ 7 con gà trống, 22 xe máy, 23 điện thoại và số tiền 140 triệu đồng. Những người liên quan được cảnh sát đưa về trụ sở lấy lời khai, xử lý theo quy định.

* Lực lượng an ninh Thái Lan tiêu diệt hung thủ vụ xả súng trung tâm thương mại

Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin cảnh sát cho biết binh sĩ xả súng sát hại ít nhất 21 người tại Thái Lan đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt vào sáng 9-2.

Cảnh sát Thái Lan phong tỏa bên ngoài trung tâm thương mại Terminal 21 ở tỉnh Nakhon Ratchasima, nơi diễn ra vụ xả súng và bắt giữ con tin, rạng sáng 9-2-2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ít nhất 63 người bị thương trong vụ xả súng tại trung tâm thương mại Terminal thuộc thành phố Nakhon Ratchasima. Theo thông báo từ Bộ Y tế Thái Lan, 63 nạn nhân đều đang được chữa trị tại bệnh viện. Trong số những người bị nghi phạm sát hại có 1 cảnh sát đặc nhiệm.

Vụ xả súng được cho là lên kế hoạch trước.

* Liên hợp quốc ủng hộ AU làm trung gian hòa giải khủng hoảng tại Libya

Tại châu Phi, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia trước thềm hội nghị thượng đỉnh thường niên Liên minh châu Phi (AU), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng, cần phải phối hợp với AU trong tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Libya. Tổng Thư ký Guterres cũng hoan nghênh AU đã tổ chức thành công một diễn đàn hoà giải Libya hồi tháng trước.

Thời gian qua, lãnh đạo AU đã bày tỏ sự thất vọng, khi những ý kiến của khối này trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Libya đã không được các bên liên quan tôn trọng. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, người vừa tiếp quản vị trí Chủ tịch AU hôm 3-2 vừa qua, cho biết vấn đề Libya sẽ là một trong những mối quan tâm chính và AU sẽ thể hiện vai trò nổi bật hơn trong việc giải quyết các xung đột của châu lục.