Xóa tan nỗi sợ hãi của các cô gái đi làm ca đêm

ANTĐ - Cứ vào lúc rạng sáng, nhiều cô gái đi làm ca đêm về nhà trọ ở địa bàn gần Sân bay Quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội lại rất lo sợ vì một bóng đen chuyên rình rập đe dọa, cướp tài sản. 

Đối tượng Nguyễn Văn Cường và tang vật các vụ cướp và hung khí gây án

Bóng đen trên đường vắng

Rạng sáng 24-7, chị Lê Thị T (SN 1992, ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn) vừa đi xe máy Honda Lead vừa cầm chiếc điện thoại di động iPhone 5S bên tay trái đến đoạn đường dân sinh thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh, bất ngờ bị một bóng đen đeo khẩu trang điều khiển xe máy chắn ngang đường.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chị T bị bóng đen tát mạnh vào mặt ngã xuống đường. Sau đó, đối tượng xuống xe đến gần chị T giật mạnh chiếc điện thoại trên tay nạn nhân đút vào túi quần rồi hỏi: “Có tiền không, đưa hết đây?”. Chị T nói không có tiền, liền bị đối tượng ép phải mở cốp xe máy.

Thấy trong cốp xe có chiếc ví, tên cướp lục lọi lấy gần 1 triệu đồng, rồi hắn  bắt chị T cởi áo ngoài ra để kiểm tra xem có đeo dây chuyền không. Khi thấy trên người cô gái không có tài sản gì, đối tượng gằn giọng: “Mày kêu lên tao giết”… Trước khi tẩu thoát, tên cướp hỏi chị T có muốn lấy lại sim điện thoại không, nhưng do không có que mở khe sim nên đối tượng bỏ đi.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, CAH Sóc Sơn được biết trong đêm 23-7, tại các tuyến Quốc lộ 2 và đường liên thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp tài sản của các cô gái đi làm ca đêm về một mình trên đường vắng.

Kẻ gây án là một nam thanh niên dáng to con, mặc quần áo đen, điều khiển xe máy bất ngờ ép các cô gái vào góc đường vắng và tối, dùng dao đe dọa để cướp túi xách và điện thoại di động của các nạn nhân. Theo trình báo của chị Nguyễn Thị H (SN 1987, ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn), khoảng 0h30 ngày 23-7, trong khi đang điều khiển xe máy Honda Wave từ chỗ làm việc về đến Quốc lộ 2, địa phận xã Phú Cường, chị H bất ngờ bị một bóng đen bịt mặt ép vào lề đường, dùng dao gí vào cổ uy hiếp, để cướp chiếc túi xách và chiếc điện thoại di động Samsung.

Tương tự, khoảng 1h30 cùng ngày, chị Hoàng Thị N (SN 1991, ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn) đi xe máy từ chỗ làm về đến khu vực thôn Tân Trại, xã Phú Cường, đã bị một bóng đen dùng dao đe dọa để cướp chiếc ba lô và chiếc iPhone 6 Plus…

Giăng lưới bắt cướp

“Phân tích kỹ phương thức, thủ đoạn hoạt động và quy luật gây án, cơ quan điều tra khẳng định kẻ cướp chỉ là một đối tượng. Tên cướp chỉ nhằm vào chị em phụ nữ đi làm ca đêm về một mình trên các tuyến đường vắng” - Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng CAH Sóc Sơn cho biết. Một ngày sau khi xảy ra vụ cướp ở thôn Tân Trại, xã Phú Cường, qua công tác mật phục ở đoạn đường thôn Đoài, xã Phú Minh, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn đã phát hiện, đưa về trụ sở để kiểm tra một nam thanh niên đi xe máy Yamaha Jupiter có biểu hiện nghi vấn.

Tại đây, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại thôn Tiên Chu, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn). Kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện trong người đối tượng có chiếc iPhone 5S và gần 900 nghìn đồng. Cường khai đó là tang vật vụ cướp đối tượng vừa gây ra tại thôn Thắng Lợi, xã Phú Minh.

Theo lời khai của tên cướp, hiện Cường đang sống với người yêu tại một phòng trọ ở thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Do cần tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, Cường đã nảy sinh ý định đến khu vực gần Sân bay Quốc tế Nội Bài để rình rập chị em phụ nữ đi làm ca đêm về, chặn đường dùng dao đe dọa cướp tài sản.

Ngoài các vụ cướp nêu trên, trong quá trình mở rộng vụ án, Cường khai đã liên tiếp gây ra 3 vụ cướp khác ở địa bàn huyện Sóc Sơn với cùng một thủ đoạn. Đáng chú ý, có vụ Cường đã vào tận phòng trọ đe dọa, cướp tài sản sau khi bám theo nạn nhân trên một quãng đường dài từ nơi làm việc của họ về đến khu trọ.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng một ngày giữa tháng 7-2016, sau khi cướp hụt chiếc điện thoại di động iPhone của một phụ nữ trên đường 35, huyện Sóc Sơn, Cường phát hiện một cô gái đi về khu tập thể Sân bay Quốc tế Nội Bài (Sóc Sơn) đã bám theo. Chờ cô gái mở cửa vào phòng trọ, Cường theo sau dùng tay bịt miệng nạn nhân đe dọa, để cướp dây chuyền vàng và túi xách. 

Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Cường để tiếp tục điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội của đối tượng.