Vùng Hà Nội sẽ có 1,62 triệu sinh viên

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường ĐH, CĐ tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, hệ thống các trường ĐH, CĐ trong vùng Thủ đô bao gồm: TP Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình và các tỉnh lân cận thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Dự báo, đến năm 2015, khu vực này sẽ có 1,53 triệu sinh viên, năm 2025 là 1,62 triệu. Trong đó, riêng Hà Nội đáp ứng khoảng 65-70 vạn sinh viên, chiếm tới 34% sinh viên toàn vùng.

Cũng theo đề xuất, chỉ tiêu sử dụng đất trung bình 65m2/sinh viên bao gồm cả khu học tập, hỗ trợ học tập, ký túc xá… Khối khoa học tự nhiên khoảng 65m2/sinh viên; khoa học cơ bản và xã hội nhân văn khoảng 40-45m2; nông lâm nghiệp khoảng 100m2; khu vực trung tâm Hà Nội trên dưới 20m2/sinh viên.