Vừa mãn hạn tù đã đi cướp giật điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Với việc bị CQĐT áp dụng biện pháp tố tụng theo khoản 2, điều 171 của BLHS năm 2015 về tội Cướp giật tài sản, đối tượng Nam phải đối diện với mức án tù từ 3 đến 10 năm, nằm trong khung hình phạt phạm tội rất nghiêm trọng.

“Sở hữu” nhiều tiền án về các tội Cướp tài sản, Cướng giật và Trộm cắp tài sản, tháng 10 vừa qua, Nguyễn Tiến Nam (SN 1995, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội), được trở về cộng đồng. Tuy nhiên với bản tính lười lao động, thích kiếm tiền phi pháp, Nam chọn… “nghề” cướp giật.

Đối tượng Nguyễn Tiến Nam

Đối tượng Nguyễn Tiến Nam

Khoảng 18h30 ngày 13-11, Nam đi xe máy kiểu Dream, tháo biển số, lượn lờ vào khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội để tăm tia sơ hở. Sau vài vòng quan sát, gã phát hiện 1 nam thanh niên chở kiện hàng khá to bằng xe máy, vừa đi vừa nghe điện thoại.

Thấy ngon ăn, Nam khẽ tăng ga đeo bám khoảng cách vừa phải, chờ thời điểm “con mồi” mất cảnh giác nhất. Sau gần 10 phút bám đuổi, đến khu vực vắng vẻ, trời lúc ấy xẩm tối nhanh, Nam vọt ga, áp sát và dễ dàng giật được chiếc điện thoại của nam thanh niên đang chở hàng một mình.

Sau thoáng chốc bối rối, nam thanh niên tăng ga đuổi theo, hô hóa người dân chặn bắt tên gian. Đúng thời điểm đó, tổ công tác Công an phường Phú La, quận Hà Đông, đang làm nhiệm vụ ở khu đô thị đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng người dân bắt gọn kẻ cướp giật.

Quá trình bắt giữ đối tượng, lực lượng Công an thu được biển số xe máy: 29Y3-114.08. Công an quận Hà Đông đang điều tra mở rộng vụ việc.