Vừa cướp xong chưa kịp tẩu thoát đã bị bắt

ANTD.VN - Sau khi ra tay cướp chiếc túi xách của chị P., Trung định rồ ga phóng xe bỏ trốn nhưng chỉ chạy được vài trăm mét đã bị bắt giữ...

Cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình đang tạm giữ hình sự  Nguyễn Thành Trung để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản

Ngày 19-10, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1989, ở cụm 6, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ cướp giật xảy ra vào trưa 16-10 vừa qua.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 16-10, Nguyễn Thành Trung một mình điều khiển xe máy Honda SH màu đen, không mang BKS để cướp giật tài sản.

Khi đi qua ngã ba Kim Mã - Vạn Bảo (thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình), Trung phát hiện chị Phạm Thị P. (SN 1979, ở phố Kim Hoa, quận Đống Đa, Hà Nội) đang đi bộ cùng bạn theo hướng phố Vạn Bảo về Đội Cấn, đeo chiếc túi xách trên vai nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Ngay lập tức, Trung điều khiển xe máy áp sát, bất ngờ cướp giật chiếc túi xách của chị P. (bên trong có có chiếc ví da trị giá 500 nghìn đồng và 200 nghìn đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ khác) rồi bỏ chạy về hướng phố Vạn Phúc. Đúng lúc này, anh Đỗ Phương A. (ở phường Cống Vị, quận Ba Đình) đi ngang qua, phát hiện đã truy đuổi, hô hoán người dân tham gia bắt giữ.

Thấy vậy, Trung bỏ chạy được vài trăm mét đến trước cửa số nhà 294 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình đã bị anh A. cùng người dân bắt giữ, sau đó bàn giao đối tượng cùng tang vật cho CAP Ngọc Khánh.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Trung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện CAP Ngọc Khánh bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Đội CSHS -CAQ Ba Đình tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.