Vụ cướp táo tợn trên đê

ANTĐ - Tối 29-7, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai, Hà Nội phối hợp với CAP Lĩnh Nam và Đội Chống tội phạm cướp-cướp giật tài sản Phòng CSHS - CATP đã đồng loạt bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp xe máy táo tợn tại khu vực đường đê 5m trên đường Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng...

2 đối tượng Đô và Thanh

Lúc đó khoảng 8h20 ngày 27-7, chị Ngô Thanh Hương trú ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng đi xe máy Wave S100 BKS: 30M8-9197 từ hướng Cảng Hà Nội về tới khu vực đường đê 5m trên đường Nguyễn Khoái (phường Thanh Lương), bất ngờ có 1 đối tượng lao ra chặn đường, túm tay lái giật mạnh khiến xe đổ. Chị Hương ngã xuống đường hô hoán thì bị đối tượng tiếp tục túm tay, bịt miệng. Lúc này, một đối tượng khác tới hỗ trợ, rồi cả 2 tên nhanh chóng phóng chiếc xe máy cướp được chạy thoát. Trước khi đi, tên ngồi sau còn kịp nhặt chiếc ví của chị Hương văng xuống đường...

Trong khi CAQ Hai Bà Trưng đang tiến hành điều tra vụ việc, lực lượng trinh sát Đội Điều tra hình sự (ĐTHS) CAQ Hoàng Mai thu nhận được thông tin tố giác của nhân dân nghi vấn 2 đối tượng cùng trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai liên quan tới 1 vụ cướp xe máy xảy ra ở địa bàn Hà Nội. Đó là Nguyễn Văn Đô (SN 1984) từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Vũ Huy Thanh (SN 1981), từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Cả 2 đối tượng này cùng trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai và đều mắc nghiện. Theo nguồn tin tố giác, 2 đối tượng này có đặt 1 chiếc xe máy Wave S100 tại 1 hiệu cầm đồ trên đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Khẩn trương kết hợp cùng Đội Chống tội phạm cướp-cướp giật tài sản Phòng CSHS – CATP và CAP Lĩnh Nam bí mật xác minh, Đội ĐTHS – CAQ Hoàng Mai xác định chiếc xe máy trên đeo BKS 30M8-9197 là tang vật của vụ cướp tài sản xảy ra tại khu vực đường đê 5m trên đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng.

Căn cứ theo mô tả của người bị hại về đặc điểm đối tượng gây án, kết hợp với những thông tin thu thập liên quan tới đối tượng mang xe tang vật đặt tại hiệu cầm đồ, cơ quan điều tra nhận thấy trùng khớp với 2 đối tượng nghi vấn Đô và Thanh, tuy nhiên cả 2 đối tượng này đã bỏ nhà đi lang thang. 

Tập trung rà soát các tụ điểm, địa bàn công cộng trên thành phố, lực lượng ĐTHS - CAQ Hoàng Mai cùng lực lượng Chống tội phạm cướp-cướp giật tài sản Phòng CSHS và CAP Lĩnh Nam phát hiện Nguyễn Văn Đô có mặt tại khu vực đê Hữu Hồng, phường Lĩnh Nam trong tối 29-7, đã tiến hành bắt giữ. Ngay sau đó, các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt giữ Nguyễn Huy Thanh tại khu vực Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Biết hành tung đã bị bại lộ, 2 đối tượng Đô và Thanh đành nhận tội. Chiếc xe máy cướp được, chúng khai  mang đặt tại 1 hiệu cầm đồ trên đường Lĩnh Nam được 8 triệu đồng do có giấy tờ đăng ký xe (chị Hương để giấy tờ trong cốp xe), sau đó chia nhau để ăn tiêu. Tang vật của vụ cướp đã được cơ quan công an nhanh chóng thu hồi để trả người bị hại. Vụ án đang được CAQ Hoàng Mai phối hợp với Phòng CSHS - CATP tiếp tục mở rộng.