Vụ "cát tặc" hoành hành tại khu vực giáp ranh Hà Nội - Vĩnh Phúc: Khởi tố 6 đối tượng

ANTĐ - Ngày 20-11, Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. 

6 đối tượng gồm: Vũ Anh Toàn, tức Toàn “cụt”, 41 tuổi, HKTT phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội; Nguyễn Ngọc Lâm, 27 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Đặng Văn Thành, 22 tuổi, trú tại xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ; Đoàn Hồng Sơn, 22 tuổi, trú tại xã Cẩm Đình. Phúc Thọ; Trần Việt Anh, 26 tuổi, trú tại phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm; và Nguyễn Văn Hiếu, 27 tuổi, trú tại xã Vân Phúc, Phúc Thọ. 2 đối tượng Vũ Anh Toàn và Nguyễn Văn Hiếu đang bỏ trốn.

Như Báo ANTĐ thông tin, sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, sáng sớm 8-11, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 21 tàu cuốc và hơn 20 tàu chuyên chở phục vụ cho việc khai thác cát trộm tại tuyến sông Hồng, địa bàn huyện Phúc Thọ giáp ranh tỉnh Vĩnh Phúc. Hơn 20 đối tượng đã bị tạm giữ thời điểm trên.

 Quá trình đấu tranh, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu nhóm “cát tặc” này là Vũ Anh Toàn (tức Toàn “cụt”, có 1 tiền án, 1 tiền sự). Mặc dù không có giấy phép khai thác khoáng sản nhưng Toàn cùng đồng bọn đã hợp đồng với nhiều phương tiện đến khu vực sông Hồng thuộc địa phận xã Vân Nam và Vân Phúc (Phúc Thọ) để khai thác cát trái phép.

Với tài liệu điều tra thu thập được, đến nay, CQĐT xác định trong thời gian từ tháng 9-2014 đến khi “lộ sáng”, Vũ Anh Toàn cùng đồng bọn đã khai thác và bán được số cát trị giá hơn 12 tỷ đồng. Sau khi “nghiệp đoàn” khai thác cát trái phép bị triệt phá, Toàn “cụt” và Nguyễn Văn Hiếu đã bỏ trốn.