Ukraine: Đụng độ bên ngoài tòa nhà quốc hội, phản đối "luật tự trị" cho Donbass

ANTĐ -Một cảnh sát đã thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương trong một cuộc đụng độ mới xảy ra ngay bên ngoài tòa nhà Quốc hội Ukraine ở thủ đô Kiev, sáng 31-8.

Vụ đụng độ xảy ra chỉ ít giờ sau khi 265 nghị sĩ Quốc hội Ukraine thông qua vòng một trong dự luật phân cấp quyền lực, đòi hỏi một quyền tự chủ hơn cho khu vực ly khai ở phía đông đất nước (Luhansk và Donetsk).
Ukraine: Đụng độ bên ngoài tòa nhà quốc hội, phản đối "luật tự trị" cho Donbass ảnh 1Một cảnh sát thiệt mạng và gần 100 người khác bị thương trong vụ đụng độ

Đám đông lớn tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội đã thể hiện sự bất mãn với điều này và ném một quả lựu đạn vào phía tòa nhà. Vụ nổ đã khiến ít nhất 1 nhân viên an ninh thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, giằng co xảy ra giữa hai bên, mặt đất có nhiều vết máu loang lổ lớn, nhiều cảnh sát và nhà báo bị thương nằm ngay trước cửa tòa nhà Quốc hội.
Ukraine: Đụng độ bên ngoài tòa nhà quốc hội, phản đối "luật tự trị" cho Donbass ảnh 2Hai bên đã ném hơi cay vào nhau

Trong khi đó, đám đông biểu tình – những người cầm biểu ngữ của Đảng Dân tộc chủ nghĩa Ukraine "Svoboda" đã ném hơi cay về phía cảnh sát để trả đũa, các nhân viên an ninh cũng dùng hơi cay để trấn áp đám người tập trung.

Trong một tuyên bố trên facebook, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết: “Có gần 100 người bị thương, trong đó nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch”, ông cũng nói thêm những người biểu tình mang theo rất nhiều thiết bị nổ và mặc áo phông có biểu tượng của Đảng Dân tộc chủ nghĩa Ukraine "Svoboda". 

Cuộc đụng độ mới nhất ở Ukraine xảy ra khi Quốc hội nước này đang biểu quyết nhiều vòng để thông qua việc thay đổi hiến pháp cung cấp một quyền đặc biệt cho phía đông, với mong muốn sẽ đẩy lùi các thành phần ly khai ra khỏi khu vực.

Trong cuộc họp căng thẳng này, 265 nghị sĩ đã bỏ phiếu thông qua chương đầu trong việc thay đổi dự luật, được đưa ra bởi chính phủ của Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko, cao hơn 39 phiếu so với yêu cầu để thông qua.

Ukraine: Đụng độ bên ngoài tòa nhà quốc hội, phản đối "luật tự trị" cho Donbass ảnh 5Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine đã lên tiếng chỉ trích lãnh đạo Đảng Dân tộc chủ nghĩa Ukraine "Svoboda"

Tuy nhiên, nhiều đồng minh khác, trong đó có cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, đã nói rằng những thay đổi hiến pháp này sẽ chỉ được thông qua khi 300/450 nghị sĩ trong Quốc hội ủng hộ nó trong vòng thứ hai.

Việc cung cấp tình trạng đặc biệt cho vùng đất phía đông là một phần trong thỏa thuận đạt được, giữa phiến quân ly khai do Nga hậu thuẫn và lực lượng chính phủ Ukraine, tại Minsk hồi tháng 2-2015.

Đám đông biểu tình phản đối việc thông qua dự luật tình trạng đặc biệt cho miền đông

Bất chấp lệnh ngừng bắn được ký kết nhưng miền đông Ukraine vẫn thường xuyên xảy ra các vụ pháo kích lẻ tẻ, khiến quân đội chính phủ và lực lượng ly khai đổ lỗi cho nhau.

Hơn 6.500 người đã thiệt mạng ở phía đông kể từ khi phiến quân ly khai thân Nga đã nổi dậy chống lại chính quyền Kiev, sau khi Nga sáp nhập Crimea vào tháng 4-2014.