Từ 2 chiếc xe đạp đáng ngờ

ANTĐ - Ngày 26-7, cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Ổ nhóm trộm tài sản bị bắt giữ

Trong số 7 đối tượng bị khởi tố, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Bình, SN 1991; Lê Thế Quang, SN 1991; Cao Đình Hùng, SN 1992 và Nguyễn Văn Thanh, SN 1992, đều trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, can tội trộm cắp tài sản. 3 đối tượng còn lại là Lê Trọng Bạo, SN 1987; Nguyễn Văn Phương, SN 1983 và Nguyễn Sỹ Dũng, SN 1985, đều trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

Hành vi phạm tội của các đối tượng nêu trên bại lộ vào trưa 11-7, trong khi CAP Văn Miếu, quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Ga B, phố Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, đã phát hiện Đỗ Văn Bình và Lê Thế Quang, điều khiển 2 chiếc xe đạp (loại xe đua có tổng trị giá trên 13 triệu đồng). Thấy có dấu hiệu nghi vấn, CAP Văn Miếu đã yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở để làm rõ. Qua đấu tranh, Đỗ Văn Bình và Lê Thế Quang khai lúc 1h ngày 10-7, các đối tượng cùng với Nguyễn Văn Thanh và Cao Đình Hùng thuê xe taxi đến khu vực quận Tây Hồ để “tăm tia” trộm tài sản nhà dân. Theo sự phân công của Đỗ Văn Bình, Thanh và Hùng đi một hướng, còn Bình và Quang lang thang đến trước số nhà 368 - phố Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ.  

Hai tên trộm đạp xe về phố Nguyễn Như Đổ, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, gửi vào một bãi trông giữ xe qua đêm. 11 giờ trưa hôm sau, hai đối tượng đến lấy xe ra khu vực Ga B - Ga Hà Nội, ở phố Trần Quý Cáp, với ý định tìm người bán xe nhưng bị CAP Văn Miếu tuần tra, phát hiện bắt giữ. Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ việc ban đầu, CAP Văn Miếu đã chuyển đối tượng cùng tang vật tới cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa, để mở rộng điều tra. Cơ quan công an làm rõ Quang từng có tiền án phá hủy tài sản quốc gia, bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 18 tháng tù, cho hưởng án treo từ năm 2008. Đến tháng 4-2013, Quang tiếp tục phạm tội trộm tài sản và bị CAH Hoằng Hóa khởi tố tại ngoại để điều tra.

Ngoài những “thành tích” bất hảo của Quang, Hùng cũng từng có tiền án trộm cắp tài sản, bị TAND quận Tây Hồ (Hà Nội) xét xử 4 tháng 8 ngày tù giam, thụ án từ năm 2010. Trước khi gây ra vụ trộm cắp tài sản tại số nhà 368 - phố Lạc Long Quân, các đối tượng khai nhận đã gây ra một số vụ trộm tương tự trên địa bàn Hà Nội. 2h ngày 23-6, Hùng, Thanh và Bình phát hiện cửa phòng tầng 2, nhà P13 - A10, tập thể Văn Chương, quận Đống Đa mở, có cầu thang đi lên phía bên ngoài, đã trèo vào bên trong trộm cắp 1 chiếc điện thoại di động, một số tiền và chìa khóa xe máy, vé gửi xe tại một khách sạn gần đó. Bình đã cầm chìa khóa và vé gửi xe vào khách sạn để lấy trộm chiếc xe máy Wave RSX, màu trắng, của người bị hại đang gửi ở đây. Sau khi gây án, Bình cùng với Thanh mang chiếc xe máy về quê ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bán cho Nguyễn Văn Phương, thông qua sự môi giới của Lê Trọng Bạo với giá 3 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài. Bình đã cho Bạo 200 nghìn đồng tiền công môi giới.  

10 ngày sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm xe máy nêu trên, Hùng và Thanh đến số nhà 46, ngách 53 - ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, phát hiện chùm chìa khóa cửa được gia chủ để trên nóc tủ lạnh gần cửa ra vào đã thò tay qua ô trống lấy chìa khóa, mở cửa vào trong trộm cắp chiếc xe máy Honda Wave. Hai tên trộm mang xe máy về huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, bán cho Phương với giá 3 triệu đồng. Giống lần trước, Bạo cũng được Hùng và Thanh cho 200 nghìn tiền công môi giới và Phương đã cho Bạo 500 nghìn đồng, sau khi bán lại chiếc xe tang vật vụ trộm cắp cho Nguyễn Sỹ Dũng với giá 4 triệu đồng. Phương khai nhận ngoài những chiếc xe máy trên, đã tiêu thụ 10 chiếc xe máy tang vật các vụ trộm cắp khác.