TP. Hồ Chí Minh

Truy tìm người đàn ông Hàn Quốc nghi liên quan đến cái chết của một cô gái

ANTD.VN - Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm gắt gao một người đàn ông mang quốc tịch Hàn Quốc vì tình nghi liên quan đến cái chết của một cô gái, xảy ra tại trung tâm TP.HCM.

Liên quan đến vụ "Phát hiện thi thể cô gái trong khách sạn ngày đầu năm mới" như báo Điện tử ANTĐ đã đưa tin, ngày 4-1, Công an TP.HCM đã cấm xuất cảnh đối người đàn ông tên N.D (SN 1978, quốc tịch Hàn Quốc) vì tình nghi liên quan đến cái chết của cô gái. Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Ngọc Hiền (SN 1985, quê Cà Mau).

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân Hiền đi vào chiều 1-1

Thông tin ban đầu, khoảng 13h chiều ngày 1-1, chị Nguyễn Thị Phương (SN 1990) đi về phòng trọ của mình trên đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1. Chị Phương gõ cửa phòng chị Hiền nhưng không ai trả lời.

Nghi ngờ có điều chẳng lành nên chủ nhà trọ này lấy chìa khóa mở cửa phòng thì phát hiện nạn nhân Hiền đã tử vong với nhiều vết bầm tím trên mặt. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 1 đã có mặt, lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét vụ việc.

Qua trích xuất camera khu vực, công an xác định vào lúc 7h sáng cùng ngày ông N.D có đi vào phòng chị Hiền. Đến 11h trưa, người đàn ông này bỏ đi, sau đó chị Phương về thì phát hiện vụ việc.