Trưng bày lễ phục triều Nguyễn tại Hà Nội

ANTĐ - Lần đầu tiên các bộ áo dài lễ phục triều Nguyễn nằm trong bộ sưu tập của bà Thái Kim Lan sẽ được giới thiệu tại Hà Nội. 

Trưng bày lễ phục triều Nguyễn tại Hà Nội ảnh 1

Tại triển lãm “Màu vàng lồng lộng chảy tràn lá xanh”, nữ nghệ sỹ Veronika Witte (Đức) sẽ đặt các bộ lễ phục trong một căn phòng đa phương tiện có 8 màn hình video cùng với những vật dụng hàng ngày gắn bó với người Việt.

Trong triển lãm, câu chuyện của mỗi bộ áo dài sẽ lần lượt được kể về người sở hữu, các ngày lễ sử dụng, cách gìn giữ và sự biến mất. 8 nhân vật không quen biết, như người tì nữ cuối cùng của Hoàng hậu, nay đã 95 tuổi và một cô sinh viên 19 tuổi sẽ cùng trò chuyện trong một đoạn phỏng vấn ghép. Đó là một cuộc trò chuyện hư cấu về sự bảo tồn, về thời gian và về ý nghĩa của áo dài trong cuộc sống của họ. Triển lãm diễn ra từ ngày 19 đến 31-1 tại Viện Goethe Hà Nội, số 56-58 Nguyễn Thái Học.