"Trùm" ma túy với kho súng đạn cực "khủng" đã bị bắt

ANTĐ - Ngày 22-7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố, bắt giam Đoàn Tuấn Dương (32 tuổi) trú tại thành phố Lạng Sơn về tội mua bán trái phép ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Dương được xác định cầm đầu trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, chuyên cấp vũ khí và hàng cấm cho Trần Bá Đức, một "trùm" ma túy từng liều lĩnh nổ súng tấn công lực lượng Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vào cuối tháng 4-2016.

Cơ quan Công an cho biết, thực hiện lệnh bắt Đoàn Tuấn Dương vào tuần trước. Trước đó, Dương thường xuyên mang theo súng trong người và cực kỳ manh động, sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ. Trong khi tham gia giao thông, Dương đã vi phạm Luật an toàn giao thông bị cơ quan Công an tiến hành bắt giữ. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương, phát hiện và thu giữ 2 khẩu súng, 66 viên đạn, nhiều đao kiếm, biển số ôtô giả và 120 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Dương

Qua khai thác, bước đầu, nghi phạm khai nhận đã thực hiện và chỉ đạo các mắt xích trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy và thực hiện trót lọt trên 100 bánh heroin, 80 kg ma túy tổng hợp và nhiều súng đạn. Trước tài liệu chứng cứ và tang vật cơ quan Công an thu thập được, Dương thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ vào lời khai của Dương, cơ quan Công an đã tiếp tục thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đồng phạm Kiều Thị Tuyết (28 tuổi), trú tại TP Lạng Sơn, tang vật thu giữ 6 túi ma túy tổng hợp và 150 triệu đồng.

Theo cơ quan Công an, các trinh sát đã nắm bắt được thông tin về hoạt động  phạm tội, liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy của Dương từ nhiều tháng qua. Từ tháng 1-2016 trong khi hai nghi phạm Bùi Xuân Sơn (49 tuổi) và Nguyễn Huy Sơn (46 tuổi), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên đã bị bắt trong khi sử dụng ôtô vận chuyển 2 bánh heroin và 2,5 kg ma túy đá qua khu vực biên giới Việt - Trung. Qua khai thác mở rộng, cơ quan điều tra đã tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Vi Văn Lịch (32 tuổi) trú tại thành phố Lạng Sơn, tang vật thu giữ 2 gói ma túy, 1 ôtô, 7 triệu đồng và 8.000 Nhân dân tệ.

Tiếp đến, vào ngày 8-4, khi lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Thị Hải Yến (40 tuổi) trú tại Hải Phòng, cất giấu trong người 4,5 kg ma túy đá, 1,2 kg ketamine, 1 khẩu súng Colt và 775 triệu đồng. Những mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này dần bị bóc gỡ, nhưng do sự tinh vi, quỷ quyệt của trùm ma túy, Đoàn Tuấn Dương vẫn lẩn trốn và tổ chức đưa ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa. Không dừng lại ở đó, Dương tiếp tục mở rộng thêm đường dây, tiếp tục lôi kéo thêm các đối tượng khác để thay thế những mắt xích đã bị bắt, vận chuyển số lượng lớn ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và mang đi tiêu thụ.

Nổi cộm nhất và thường xuyên “kết nối” với Dương là Trần Bá Đức, đối tượng đã liều lĩnh dùng súng bắn trả quyết liệt lực lượng Công an khi bị phát hiện đang điều khiển ôtô chở 3 kg ma túy dạng “đá” trên quốc lộ 1A tuyến Lạng Sơn - Hà Nội. Khám xét nơi ở của Đức, cơ quan Công an thu giữ thêm 4 bánh heroin, 500 viên ma túy tổng hợp, 200 gam cỏ Mỹ, 3 khẩu súng, 2 quả lựu đạn.