Hà Nội

Trốn viện tâm thần, mang theo súng K59 đề phòng bị... "chơi"

ANTĐ - Năm 2013, Hải bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại bệnh viện tâm thần Trung ương, nhưng đã nhiều lần trốn trại…

Khoảng 20h tối 21/1, tổ công tác Y13/141 – CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Nguyễn Khang – Cầu Giấy, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Liberty màu trắng BKS 30M1 – 2055 không đội mũ bảo hiểm, nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện túi xách mà đối tượng đeo bên người có một khẩu súng ngắn dạng súng K59, một hộp tiếp đạn và 4 viên đạn. Đáng chú ý, khi tổ công tác kiểm tra, đối tượng đã nhanh tay lấy súng và lên nòng, nhằm chống trả lực lượng làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã nhanh chóng bị khống chế.

Đối tượng Tạ Văn Hải


Ngay sau đó, đối tượng được bàn giao cho Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm – Phòng CSHS – CATP Hà Nội tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, nhân thân đối tượng được làm rõ là Tạ Văn Hải, SN 1971, trú tại số 15 Cầu Giấy, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

Hải từng làm bảo kê cho sới bạc tại Hưng Yên
Trốn viện tâm thần, mang theo súng K59 đề phòng bị... "chơi" ảnh 3
Cận cảnh khẩu súng K59 và băng đạn


Hải khai nhận, năm 2012 làm bảo kê cho một sới bạc tại Hưng Yên, nên thường xuyên phải mang súng theo để phòng thân. Khẩu súng này Hải cất giữ ở Hưng Yên. Cuối năm 2012, Hải bị CAQ Cầu Giấy bắt về hành vi cố ý gây thương tích, tuy nhiên, đến năm 2013 thì bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại bệnh viện tâm thần Trung ương. Thời gian ở viện, Hải thường xuyên trốn về nhà, sau đó lại đi Hưng Yên trốn. Những lần này, Hải vẫn phải mang theo súng, đề phòng bị “chơi”.

Ngày 22/1, cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ đối với Tạ Văn Hải vể hành vi tàng trữ vũ khí trái phép.