Hà Nội:

Trộm 'già', trong đêm 4 lần đột nhập cùng một nhà, dắt 4 xe

ANTD.VN - Hai tên trộm với tiền án, tiền sự đầy mình đã hợp thành "cặp bài trùng". Chỉ trong một đêm, chúng đã táo tợn 4 lần đột nhập vào cùng một căn nhà, dắt đi toàn bộ số xe máy, xe máy điện của khổ chủ.

Theo hồ sơ vụ án Đội CSHS – CAQ Thanh Xuân cung cấp, ngày 7-8 vừa qua, Phan Đức Cường (SN 1969, trú tại số 274 đường Láng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) và Phạm Thanh Lộc (SN 1981, trú tại số 10, ngõ 376 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng đợi đến 1h ngày 8-8 mới ra khỏi nhà, đi lùng sục các ngõ ngách xung quanh khu vực phường Hạ Đình xem có tài sản nào của người dân để sơ hở là ra tay trộm cắp. Đến khoảng 2h sáng chưa tìm được “con mồi”, Cường về nhà Lộc ngồi khoảng 15 phút, rồi 2 đối tượng lại tiếp tục "đi tuần".

Khi xác định sẽ trộm cắp tài sản trong nhà số 2/24/376 Khương Đình, phường Hạ Đình, hai đối tượng quay về nhà lấy “đồ nghề” và đổi áo cho nhau để ngụy trang, tránh bị phát hiện. Tiếp đó, Lộc đứng ngoài cảnh giới, Cường cầm tuýp sắt và các dụng cụ vào phá tung cửa căn nhà này.

Đối tượng Phan Đức Cường.

Sau khi phá được khóa cửa, Cường đi vào trong tầng 1 căn nhà, phát hiện có 1 xe máy Honda Wave và 3 xe máy điện. Đối tượng lần lượt dắt từng chiếc xe đem đến nhà đối tượng Phạm Thanh Lộc cất giấu. Đến chiếc xe máy điện cuối cùng, do có chìa khóa ở giỏ xe nên đối tượng ngồi lên xe, nổ máy đi thẳng về nhà mình ở số 274 đường Láng, quận Đống Đa cất giấu.

Những chiếc xe máy điện trộm cắp được, Cường lần lượt tháo biển số xe vứt xuống sông Tô Lịch rồi đem bán với giá từ 2,5 đến 4,5 triệu đồng/ xe. Riêng chiếc xe máy, đối tượng chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Cường và Lộc đã khai nhận hành vi của mình. Quá trình cơ quan điều tra đấu tranh khai thác mở rộng, Cường và Lộc khai nhận, ngoài vụ trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khác trước đó.

Đối tượng Phạm Thanh Lộc.

Cụ thể, ngày 9-7, Cường đột nhập ngôi nhà số 30 ngõ 47 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, trộm cắp được chiếc xe máy nhãn hiệu Piagio Vespa, màu xanh, BKS 30F4 – 1627 giá trị khoảng 30 triệu đồng (Camera ghi hình tại căn nhà đã ghi rõ hình đối tượng Cường xuất hiện trong phòng khách).

Tiếp đó, đầu tháng 9-2016, Cường và Lộc vào nhà số 131 – 1 phố Giáp Nhất, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, lấy trộm chiếc xe máy Honda 82 – 89, BKS 29-175-P6, có giá 2 triệu đồng.

Hiện, cơ quan điều tra thu giữ tang vật gồm: 1 chiếc xe máy Honda Wave, màu đen, BKS 30H8 – 178; 1 xe máy điện; 1 xe máy Honda 82 – 89 và 1 tuýp nước bằng kim loại.

Cơ quan điều tra cho biết, Cường và Lộc đều là những đối tượng nghiện ma túy nặng, riêng Cường từng có 11 tiền án, tiền sự; đối tượng Lộc có 6 tiền án, tiền sự. Các đối tượng đã “ra tù vào tội” quá nhiều nên quá trình theo dõi, bắt giữ đối tượng các trinh sát gặp rất nhiều khó khởi bởi sự “cáo già” của chúng trong quá trình hoạt động trộm cắp.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các hành vi phạm tội tinh vi của Cường và Lộc đã nhanh chóng bị lực lượng CSHS – CAQ Thanh Xuân phát hiện. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.