Trộm "ăn quẩn" của bạn học cùng ký túc xá

ANTĐ - Lợi dụng sự sơ hở của bạn cùng trọ và bạn ở cùng phòng với bạn gái, Bùi Quang Hòa, SN 1987, ở xã EaKhăl, huyện EaH’Leo, tỉnh Đắk Lắk liên tục gây ra 4 vụ trộm cắp máy tính xách tay và điện thoại di động của người quen trong cùng khu ký túc xá (KTX) trường Đại học Dân lập Phương Đông. Khi sự việc bại lộ, biết không thể trốn tránh trách nhiệm hình sự, Hòa đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ ban đầu, ngày 1-9, CAQ Hai Bà Trưng nhận được đơn trình báo của chị Dương Thị An Na, SN 1993, ở P103, KTX trường Đại học Dân lập Phương Đông (thuộc địa bàn phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), với nội dung chị Na bị mất trộm chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell tại phòng trọ trong KTX. Trong quá trình điều tra xác minh và được cơ quan công an động viên, ngày 3-9, các sinh viên Nguyễn Thị Nga, SN 1993, ở P103; Văn Đăng Thọ, SN 1995, ở P209; Phạm Đức Việt, SN 1994, ở P209, Đào Mạnh Lộc; SN 1992, ở P211; Nguyễn Đức Cường, SN 1987, ở P211 đều thuộc KTX trường Đại học Dân lập Phương Đông đến trình báo về việc bị mất trộm máy tính xách tay ngay tại phòng trọ của mình.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, CAP Minh Khai đã phối hợp với Đội CSHS - CAQ Hai Bà Trưng tiến hành rà soát, xác minh và thấy nổi lên đối tượng Bùi Quang Hòa. Ngày 4-9, Bùi Quang Hòa đến CAP Minh Khai đầu thú và khai nhận, vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, do sinh viên của trường đều được nghỉ lễ nên Hòa lấy chìa khóa (đã đánh thêm từ trước) mở cửa  phòng 103 (phòng trọ của Nguyễn Thị Thanh - bạn gái Hòa), lục soát lấy máy tính xách tay của chị Nguyễn Thị Nga, để trên gác xép. Đến ngày 2-5, Hòa mang đến cửa hàng máy tính số 83 phố Lê Thanh Nghị bán được 4 triệu đồng. 

Ngày 1-6, khi Hòa ở phòng 211 KTX thấy Nguyễn Đắc Cường và Đào Mạnh Lộc là 2 bạn cùng phòng để 2 chiếc máy tính xách tay trên giường cùng chiếc điện thoại di động HTC (của Lộc), do không có ai ở nhà nên Hòa lấy cắp mang đi bán được tổng số tiền 4,1 triệu đồng. Tiếp tục, ngày 12-8, Hòa đang ở trong phòng thì Đinh Văn Quang, SN 1990, ở xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định gọi điện gợi ý Hòa sang phòng của Quang lấy cắp 2 chiếc máy tính của anh Đinh Văn Thọ và Phạm Việt Đức rồi mang đến cửa hàng cầm đồ số 304 và cửa hàng số 193 đều trên phố Minh Khai bán được 8 triệu đồng. Trong vụ này, Hòa chia cho Văn 4 triệu đồng, còn 4 triệu đồng giữ lại ăn tiêu.

Không dừng lại đó, ngày 28-8, Hòa đến phòng chị Nguyễn Thị Thanh Ngân (P103, cùng KTX) chơi sau đó ngủ lại đây. Đến 9h sáng 29-8, lợi dụng lúc chị Ngân đánh răng, Hòa đã lấy cắp chìa khóa phòng. 10h cùng ngày, sau khi đưa chị Ngân ra bến xe về quê, Hòa quay lại mở cửa phòng trộm cắp chiếc máy tính xách tay của chị Dương Thị An Na rồi đem đến cửa hàng cầm đồ tại số 193 Minh Khai bán được 5 triệu đồng. 

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án và làm rõ đối tượng liên quan.