Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri

ANTĐ - Chiều 30-6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với cử tri quận Ba Đình

Quan tâm tới vấn đề phòng, chống tham nhũng, cử tri Lưu Huy Vinh (phường Thành Công) nhấn mạnh: “Phải đánh thắng giặc nội xâm (tham nhũng) nguy hiểm này”. Ông Lưu Huy Vinh cho rằng, vấn đề này đã được thảo luận ở nhiều diễn đàn.

Quốc hội cũng đã chất vấn nhiều lần song hiệu quả phòng, chống tham nhũng vẫn còn hạn chế. “Hệ thống pháp luật có đủ rồi song chúng ta thực thi chưa nghiêm. Cử tri chúng tôi không hài lòng với trả lời chất vấn về dư luận xung quanh khối tài sản lớn của một số cán bộ cao cấp trong ngành thanh tra. Đề nghị Quốc hội  tiếp tục xem xét, làm rõ vấn đề đó, để trả lời cho cử tri” – ông Lưu Huy Vinh nói. Cũng đề cập vấn đề chống tham nhũng, lãng phí, cử tri Nguyễn Phú Liễu (Thành Công) nói: “Phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Tham nhũng vặt còn chưa trị được thì nói gì tới những vụ việc lớn”. Cử tri còn đề nghị tổ chức việc thăm dò tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo trong cộng đồng dân cư.

Thay mặt các ĐBQH TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Ba Đình. Tổng Bí thư cho biết, từ những ý kiến đóng góp của cử tri, kỳ họp Quốc hội sẽ ngày càng đổi mới, có chất lượng cao hơn. Với các kiến nghị cụ thể, Tổng Bí thư cho biết, sẽ chuyển tới các cơ quan hữu quan có trách nhiệm để xem xét giải quyết, trả lời thấu đáo với cử tri.