Xét xử vụ hỏa hoạn tại quận Hoàng Mai:

Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ 7 vấn đề

ANTĐ - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, trong các ngày 24 và 27,28, 29 - 2, TAND quận Hoàng Mai mở phiên tòa xét xử vụ hoả hoạn xảy ra tại 5 căn nhà (số 481, 483, 485, 487 và 489) trên đường Nguyễn Tam Trinh (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 8h30 ngày 27-10-2008, bất ngờ một đám cháy bùng phát xung quanh 5 căn nhà nói trên, thiêu rụi nhiều tài sản với trị giá ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Nguyên nhân của vụ cháy được cơ quan chức năng xác định từ việc cắt, dỡ khung nhà sắt trước nhà số 485.

Mặc dù đã quay trở lại phần xét hỏi, tranh luận nhưng do hàng loạt tình tiết vẫn chưa được làm sáng tỏ nên sau khi nghị án, HĐXX ngày 6-3 đã tuyên trả hồ sơ để điều tra làm rõ 7 vấn đề gồm: Nguyên nhân cháy; điểm cháy; khung nhà sắt là của ai; nguồn điện mà tốp thợ hàn sử dụng để tháo dỡ khung nhà sắt; lời khai của các bị cáo và bà Lý “tiền hậu bất nhất”, chỉ có bị cáo Bộ, bà Tuyết và bị hại Vũ Huy Hùng là phù hợp với nội dung vụ án; làm rõ việc ông Bộ từ hơn 7h đến 8h (sáng 27-10) đang ở đâu và việc định giá tài sản.