Tổ công tác 141 liên tiếp phát hiện các vụ trộm

ANTĐ - Cuối tuần qua, các tổ công tác đặc biệt 141 -  CATP Hà Nội đã lật tẩy các chiêu trò, phát hiện hàng loạt các vụ trộm tiền, trộm xe máy trên địa bàn thành phố…

Vào khoảng 18h30 ngày 22-8, tổ công tác Y15/141 do Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn làm tổ trưởng, trong khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng – Mễ Trì đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 30L5-9106 có biểu hiện nghi vấn.

Yêu cầu dừng xe kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong ba lô của đối tượng có nhiều ví da, trong đó có 1 chiếc ví da màu trắng của phụ nữ. Bên trong có 1 CMND mang tên N.T.T.H, 1 CMND mang tên N.V.V và số tiền hơn 20 triệu đồng.

Sau khi tìm hiểu, xác minh, tổ công tác đã liên hệ được với chị N.T.T.H (người có CMND bên trong ví), được biết, chị là chủ một nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt và mới bị mất trộm chiếc ví trên vào chiều cùng ngày.

Trao đổi với lực lượng chức năng, chị H. cho biết, trước khi bị mất, chiếc ví của chị được cất cẩn thận bên trong ngăn kéo tại quầy bar của nhà nghỉ.

Trước đó, đối tượng nam thanh niên này có thuê phòng tại nhà nghỉ và đã trả phòng. Đến chiều cùng ngày, đối tượng tiếp tục quay lại thuê 1 phòng nghỉ qua đêm.

Tuy nhiên, đến khoảng 4h chiều, nhân lúc chủ nhà nghỉ đi vắng, đối tượng rủ thêm 1 người bạn đến, và chỉ sau ít phút, đối tượng này nhanh chóng trả phòng. Ngay sau đó, chị H. phát hiện chiếc ví mình để trong ngăn kéo đã “không cánh mà bay”.

Đối tượng Nguyễn Phúc Sơn

Qua đấu tranh, đối tượng tên là Nguyễn Phúc Sơn (1983, Nam Định) khai nhận, nhân lúc chủ nhà nghỉ sơ suất đã lấy trộm chiếc ví trên tại quầy lễ tân. Ngoài ra, Sơn đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật về CAP Mỹ Đình 1 để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều 21-8, Đại úy Ngô Duy Quang – Tổ trưởng tổ công tác Y1/141 cũng cho biết, tổ công tác vừa bắt giữ một đối tượng chuyên trộm cắp xe máy, bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – CATP Hà Nội tiếp tục điều tra, lảm rõ.

Cụ thể, chiều 20-8, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 21B (hướng đi Kim Bài) đã phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy BKS: 29E1-244.96 vi phạm lỗi không đội mũ khi tham gia giao thông. Tổ công tác đã tiến hành dừng xe của người đàn ông này để kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng khi bị tổ công tác phát hiện

Ngay khi vừa dắt xe vào chốt kiểm tra, người đàn ông này nhanh tay rút từ trong túi quần ra 1 bộ vam phá khóa, đồng thời chủ động khai nhận vừa trộm xe máy.

Đối tượng khai lên là Nguyễn Văn Hùng, SN 1977, trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Hùng đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và “mới về” được 8 tháng. Hiện, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp của đối tượng.

Chiếc vam phá và đối tượng Nguyễn Đình Bắc bị tổ công tác Y9 phát hiện

Cũng trong chiều 21-8, tổ công tác Y9/141 cũng phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Bắc, SN 1979, trú ở Việt Trì, Phú Thọ có hành vi trộm xe máy tại B6 tập thể Thanh Xuân, quận Thanh Xuân. Ngay khi nhìn thấy tổ công tác, Bắc không đội mũ bảo hiểm, tay cầm vam phá khóa, phóng xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác đuổi theo, khống chế lại. Tại chốt kiểm tra, Bắc khai nhận vừa trộm được chiếc xe máy, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt.