[Tin nhanh tối 11-4-2021] Hà Nội: Va chạm với xe buýt, người đàn ông tử vong tại chỗ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-4-2021 gồm các nội dung chính sau: Hà Nội: Va chạm với xe buýt, người đàn ông tử vong tại chỗ; Hai chị em bị đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc; Khẩn trương điều tra vụ người phụ nữ bị tạt axít ngay trước cổng nhà; Campuchia ban hành sắc lệnh tiêm chủng vaccine bắt buộc; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Israel thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran; UAE chọn người phụ nữ Arập đầu tiên tham gia khóa học phi hành gia.

Hà Nội: Va chạm với xe buýt, người đàn ông tử vong tại chỗ

Khoảng 20h50 ngày 10-4, anh Đinh Việt S. (SN 1971, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave Alpha biển số 29X2-3574. Khi đi tới trước số nhà 193-195 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, anh S. xảy ra va chạm với xe buýt, biển số 29B-144.65, do anh Lê Quốc Ân (SN 1985, trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) điều khiển.

Sau cú va chạm với xe buýt, anh S. bị xe buýt cán qua người, tử vong. Ảnh: Dân trí

Sau cú va chạm với xe buýt, anh S. bị xe buýt cán qua người, tử vong. Ảnh: Dân trí

Sau cú va chạm mạnh, anh S. tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hai chị em bị đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc

Ngày 11-4, ông Lý Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em gái trong 1 gia đình tử vong khi đi bắt ốc mưu sinh.

Nạn nhân là cháu L.Th.Nh. (SN 2006) và cháu Ng.H.Nh. (SN 2010). Đây là 2 chị em cùng mẹ khác cha, trú tại phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, chiều 10-4, L.Th.Nh. và Ng.H.Nh. cùng nhau đi bắt ốc tại khu vực ruộng gần nhà, không may bị trượt chân rơi xuống ao nước. Khi người dân phát hiện vụ việc, 2 cháu đã tử vong

Khẩn trương điều tra vụ người phụ nữ bị tạt axít ngay trước cổng nhà

Công an TP Vinh, Nghệ An đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc bà Ng.Th.H.V. (SN 1973, trú phường Lê Lợi) bị tạt ca chất lỏng nghi là axít vào người trước cổng nhà.

Hiện trường nơi bà H.V. bị hắt ca chất lỏng nghi axít vào người. Ảnh: VOV

Hiện trường nơi bà H.V. bị hắt ca chất lỏng nghi axít vào người. Ảnh: VOV

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 9-4, bà Ng.Th.H.V. nghe tiếng gọi nên ra mở cổng, thì bất ngờ bị tạt 1 ca chất lỏng nghi là axít vào mặt. Ngay sau khi tạt ca chất lỏng, đôi nam nữ lạ mặt phóng xe rời khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Campuchia ban hành sắc lệnh tiêm chủng vaccine bắt buộc

Chính phủ Campuchia ngày 11-4 đã ban hành sắc lệnh 8 điều về tiêm chủng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bắt buộc đối với các quan chức chính phủ và lực lượng vũ trang.

Sắc lệnh cũng cảnh báo những trường hợp trốn tránh tiêm chủng sẽ bị kỷ luật, đồng thời giải thích rõ sắc lệnh tiêm chủng bắt buộc không áp dụng với những cá nhân không thể tiêm chủng vì lý do sức khỏe, nhưng phải có giấy chứng nhận của cơ quan y tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Israel thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tới Israel ngày 11-4, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày với chương trình nghị sự được cho là tập trung chủ yếu vào vấn đề hạt nhân Iran. Đây là chuyến thăm đầu tiên của quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Israel.

Chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Austin diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran gia tăng ngay khi chính quyền Tổng thống Biden đang tìm cách đưa Mỹ trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran ký kết năm 2015, sau khi chính quyền tổng thống tiền nhiệm Donald Trump năm 2018 rút Mỹ khỏi thỏa thuận này.

UAE chọn người phụ nữ Arập đầu tiên tham gia khóa học phi hành gia

Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã lựa chọn người phụ nữ Arập đầu tiên tham gia khóa huấn luyện phi hành gia, trong bối cảnh quốc gia vùng Vịnh này đang nhanh chóng mở rộng lĩnh vực không gian nhằm đa dạng hóa nền kinh tế.

Nữ kỹ sư Nora al-Matrooshi

Nữ kỹ sư Nora al-Matrooshi

Nữ kỹ sư Nora al-Matrooshi, 27 tuổi, quốc tịch UAE, tốt nghiệp ngành cơ khí, hiện đang làm việc tại Công ty Xây dựng Dầu khí quốc gia của Abu Dhabi, sẽ tham gia khóa huấn luyện phi hành gia 2021 của Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) tại Mỹ.