[Tin nhanh sáng 7-2-2021] Vào Sở Kế hoạch và Đầu tư để trộm cây sưa 55 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 7-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Sáng 7-2: Thêm 4 ca mắc Covid-19 ở Gia Lai và Hải Dương; Giắt súng có đạn đã lên nòng để đi buôn ma túy; Vào Sở Kế hoạch và Đầu tư để trộm cây sưa 55 tỷ đồng; Nghi vấn con trai trộm quan tài của bố mẹ; Tân Tổng thống Biden phản đối chia sẻ thông tin tình báo với ông Trump; Khách sạn của Trump có thể bị phạt 12 triệu USD

Sáng 7-2: Thêm 4 ca mắc Covid-19 ở Gia Lai và Hải Dương

Sáng 7-2, Bộ Y tế cho biết, có thêm 4 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Gia Lai và Hải Dương.

Tỉnh Gia Lai ghi nhận 1 bệnh nhân (BN1982): nam, 50 tuổi, ở thị xã Ayun Pa, liên quan đến ổ dịch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, đã được cách ly tập trung ngày 3-2-2021. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 3 bệnh nhân (BN1983-BN1985): là các bệnh nhân nam, có độ tuổi từ 21 đến 34 tuổi, liên quan đến ổ dịch huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Hiện 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Giắt súng có đạn đã lên nòng để đi buôn ma túy

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định ngày 6-2 cho biết, một khẩu súng K54 đã lên nòng với 4 viên đạn và 2.037 viên “thuốc lắc” đã được đơn vị phối hợp cùng Cục Hải quan Hà Nam Ninh phát hiện, thu giữ khi bắt giữ một nam thanh niên tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Minh Quyết từng có tiền án về mua bán trái phép chất ma túy

Đối tượng Trần Minh Quyết từng có tiền án về mua bán trái phép chất ma túy

Đối tượng Trần Minh Quyết (29 tuổi, trú tại phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) bị bắt tại khu vực Quất Lâm, Nam Định. Tại cơ quan công an, Quyết khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng và bán kiếm lời. Đối tượng này đã có 3 tiền án về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Vào Sở Kế hoạch và Đầu tư để trộm cây sưa 55 tỷ đồng

Ngày 6-2, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, đồng thời khởi tố các bị can liên quan đến vụ tưới hóa chất khiến cho cây gỗ sưa trong khuôn viên giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn bị héo khô. Danh tính các bị can gồm Triệu Thị Quỳnh (SN 1987), Hoàng Thu Nguyệt (SN 1990, cùng trú tại tỉnh Lạng Sơn), Vũ Văn Thành (SN 1981) và Ngô Văn Quang (SN 1979, cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh).

Cây sưa rong khuôn viên Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Cây sưa rong khuôn viên Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Điều tra cho thấy, quá trình làm nghề môi giới, thu mua các loại gỗ, Thành và Quang tìm được khách nhận mua cây gỗ sưa trong khuôn viên Sở Kế hoạch và Đầu tư với giá 55 tỷ đồng. Hai người này thuê Nguyệt và Quỳnh đổ hóa chất vào cây sưa nói trên.

Nghi vấn con trai trộm quan tài của bố mẹ đem bán

Công an xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) đang xác minh điều tra làm rõ vụ việc một gia đình trình báo mất trộm bộ quan tài gỗ nghi do con trai bị nghiện ma túy lấy trộm.

Để dành quan tài trong nhà là phong tục của đồng bào thiểu số ở Nghệ An

Để dành quan tài trong nhà là phong tục của đồng bào thiểu số ở Nghệ An

Trước đó, vào ngày 21-1, ông S.V.H. (SN 1956) đi làm về thì phát hiện 1 trong 3 bộ quan tài để dành trong nhà, trị giá khoảng 6 triệu đồng đã bị mất trộm. Ông H. nghi ngờ bị cậu con trai S.V.Đ. (SN 1975) trộm đi bán nên đã trình báo công an xã. Do Đ hiện không có mặt ở địa phương nên cơ quan công an chưa thể làm việc với người này. Được biết, S.V.Đ. vừa đi cai nghiện tập trung trở về nhà.

Tân Tổng thống Biden phản đối chia sẻ thông tin tình báo với ông Trump

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng bày tỏ sự phản đối cho phép người tiền nhiệm Donald Trump tiếp cận các báo cáo mật trong bối cảnh phiên luận tội ông Trump dự kiến bắt đầu vào tuần tới. Tổng thống Biden ngày 5-2-2021 nói rằng, với những “hành vi thất thường”, ông Trump không nên được nhận các báo cáo tình báo mật, một ưu tiên mà các cựu Tổng thống trước đây nhận được từ người tại nhiệm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc tiếp tục gửi báo cáo mật cho ông Trump là không cần thiết

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc tiếp tục gửi báo cáo mật cho ông Trump là không cần thiết

Trong thời gian nắm quyền trước đây, cựu Tổng thống Trump thường khiến các quan chức lo ngại về việc ông xử lý và sử dụng thông tin tình báo. Đầu tuần này, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết vẫn đề cho phép ông Trump tiếp cận báo cáo tình báo “đang được xem xét”.

Khách sạn của ông Trump có thể bị phạt 12 triệu USD

Phán quyết được thẩm phán hạt Cook, bang Illinois Sophia Hall công bố ngày 5-2-2021 cho biết, khách sạn Quốc tế Trump của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng trái phép nguồn nước từ sông Chicago để làm mát, vi phạm quy định bảo vệ môi trường của Mỹ. Với những vi phạm kể từ năm 2017, khoản tiền phạt có thể lên tới 12 triệu USD, tuy nhiên tòa án sẽ khó ra phán quyết mức phạt cao như vậy.

Vụ kiện ở Chicago chỉ là một trong hàng loạt rắc rối pháp lý mà cựu Tổng thống Trump có thể phải đối mặt sau khi rời Nhà Trắng.