[Tin nhanh sáng 6-2-2021] Người ra vào Hải Phòng từ 12h ngày 6-2 phải có giấy xác nhận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 6-2-2021 gồm các nội dung chính sau:  Người ra vào Hải Phòng từ 12h ngày 6-2 phải có giấy xác nhận; Bắt quả tang người đàn ông tự sản xuất pháo để bán ở Nghệ An; Khởi tố, bắt giam kẻ cướp vé số của người tàn tật; Phát hiện 36 đối tượng sử dụng ma túy trong quán bar; Thế giới ghi nhận gần 106 triệu ca mắc Covid-19; Thủ tướng Hun Sen là người Campuchia đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc; Hàn Quốc cấp phép thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên sản xuất trong nước.

Người ra vào Hải Phòng từ 12h ngày 6-2 phải có giấy xác nhận

TP Hải Phòng vừa có văn bản hoả tốc yêu cầu tất cả người ra vào địa phương bắt đầu từ 12h ngày 6-2 phải xuất trình được giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi đi, nơi đến.

Trong giấy xác nhận này, người muốn vào, ra Hải Phòng phải chứng minh được lý do của việc đi lại.

Lực lượng chức năng được tăng cường thêm tại các chốt kiểm soát để triển khai nhiệm vụ (Ảnh: Vietnamnet)
Lực lượng chức năng được tăng cường thêm tại các chốt kiểm soát để triển khai nhiệm vụ (Ảnh: Vietnamnet)

Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc cấp giấy xác nhận đối với công dân và chịu trách nhiệm về việc chứng thực.

Các công dân về địa bàn sau 12 giờ ngày 6-2 mà không có giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi đi và các công dân đến từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, các vùng có dịch tại các tỉnh, thành phố khác sẽ phải cách ly tại các khu tập trung của Hải Phòng.

Bắt quả tang người đàn ông tự sản xuất pháo để bán ở Nghệ An

Ngày 5-2, Công an xã Hưng Lộc đã bắt quả tang đối tượng Trần Văn Huấn (SN 1974, trú tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An) về hành vi sản xuất hàng cấm. Lực lượng Công an thu giữ trong nhà ở của đối tượng gồm 30 quả pháo nổ (pháo đại), 60 quả pháo nhỏ, 1 dây pháo gồm 60 quả pháo nhỏ, thuốc pháo, với tổng trọng lượng 9kg và nhiều dụng cụ để chế tạo, sản xuất trái phép pháo nổ.

Tại cơ quan Công an, Trần Văn Huấn khai nhận, tự mua thuốc nổ rồi tự pha chế, sản xuất pháo nổ để đem đi bán. Do nghĩ năm nay được phép sử dụng, buôn bán pháo nổ nên tự làm pháo.

Khởi tố, bắt giam kẻ cướp vé số của người tàn tật

Ngày 5-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Hữu Nghĩa (SN 1986, trú xã Hòa Lộc) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Phan Hữu Nghĩa (Ảnh: Dân trí)

Đối tượng Phan Hữu Nghĩa (Ảnh: Dân trí)

Theo kết quả điều tra, Nghĩa thường xuyên chở rau cải ra chợ bán và hay thấy ông Bùi Thế Hiển (SN 1977, trú xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình) ngồi xe lăn bán vé số trên đoạn đường vắng. Từ đó, Nghĩa đã nảy sinh ý định và lên kế hoạch để cướp tài sản.

Ngày 14-1, lúc vắng người qua lại, Nghĩa cầm cây đánh ông Hiển ngã từ trên xe lăn xuống đường và cướp 187 tờ vé số cùng 800.000 đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nghĩa là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Phát hiện 36 đối tượng sử dụng ma túy trong quán bar

Ngày 5-2, Công an tỉnh Bến Tre cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bến Tre và Công an thành phố Bến Tre đã phát hiện 36 đối tượng sử dụng ma túy trong quán bar.

Theo đó, vào rạng sáng 4-2, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar có tên New Club ở xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Tại đây, công an đã bắt quả tang Huỳnh Minh Hậu (SN 1983, trú xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) - quản lý quán bar - đang bán trái phép một gói ma túy dạng ketamine cho khách trong quán với giá 1 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đối với các nhân viên và khách trong quán. Kết quả, có 36 đối tượng, cả nam lẫn nữ, cho kết quả dương tính với ma túy, trong đó có Trần Anh Tuấn (SN 1993) là chủ quán.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều loại ma túy trên bàn và sàn nhảy.

Thế giới ghi nhận gần 106 triệu ca mắc Covid-19

Theo số liệu thống kê của trang Worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ 6-2 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu là 105.860.081 ca, trong đó có 2.306.696 người thiệt mạng.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế giới cũng ghi nhận 77.594.573 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là 25.969.238 ca và 106.844 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Thủ tướng Hun Sen là người Campuchia đầu tiên tiêm vaccine Covid-19 của Trung Quốc

Lô vaccine Covid-19 đầu tiên do công ty quốc doanh Sinopharm của Trung Quốc sản xuất sẽ tới Campuchia vào ngày 7-2.

Trước đó vào ngày 17-1, Thủ tướng Hun Sen thông báo ông sẽ là người đầu tiên tại Campuchia tiêm vaccine ngừa Covid-19 do Trung Quốc sản xuất nhằm tăng thêm sự tin tưởng cho người dân Campuchia về vaccine này.

Được biết, lô 600.000 liều vaccine Covid-19 trên nằm trong gói viện trợ 1 triệu liều vaccine từ Trung Quốc. Loại vaccine này đã được phê duyệt để sử dụng khẩn cấp ở cả Campuchia và Trung Quốc.

Hàn Quốc cấp phép thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên sản xuất trong nước

Ngày 5-2, Cơ quan An toàn dược phẩm và thực phẩm Hàn Quốc đã cấp phép lưu hành đối với thuốc CT-P59 do tập đoàn dược phẩm Celltrion sản xuất với điều kiện đơn vị sản xuất phải nộp kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba trên toàn cầu.

Thuốc CT-P59 (Ảnh: Yonhap)
Thuốc CT-P59 (Ảnh: Yonhap)

CT-P59 là loại thuốc điều trị Covid-19 bằng kháng thể được sản xuất bằng cách chọn gene kháng thể trung hòa trong máu của bệnh nhân mắc Covid-19 trong thời kỳ dưỡng bệnh và đưa gene đã chọn vào tế bào chủ được nuôi cấy để sản xuất kháng thể trên quy mô lớn. Kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai trên toàn cầu đã được phía đơn vị sản xuất công bố vào tháng 1 vừa qua, cho thấy loại thuốc này giúp giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và phải thở máy.

Như vậy, đây là thuốc điều trị đầu tiên do một công ty dược phẩm trong nước sản xuất được cấp phép tại Hàn Quốc.