[Tin nhanh sáng 5-5-2021] Nhóm thanh niên nổ súng, đuổi chém náo loạn khu phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Cao Bằng ngăn chặn 38 công dân nhập cảnh trái phép; TP.HCM: Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ nguyên Phó Chánh án quận 4 xâm phạm chỗ ở; Nhóm thanh niên nổ súng, đuổi chém náo loạn khu phố; Vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp; Brazil: Tấn công bằng dao tại trường mẫu giáo, 5 người thiệt mạng; Thừa kế 7 tỷ USD, vợ của cố Chủ tịch Samsung là phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc.

Cao Bằng ngăn chặn 38 công dân nhập cảnh trái phép

Ngày 4-5, hai Đồn Biên phòng Ngọc Côn và Ngọc Chung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) đã phát hiện, ngăn chặn 38 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Các công dân nhập cảnh trái phép vào địa phận xã Ngọc Chung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Các công dân nhập cảnh trái phép vào địa phận xã Ngọc Chung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN

Các công dân khai nhận đi sang Trung Quốc làm thuê, sau đó vì tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên đã tìm đường nhập cảnh trái phép về nội địa và bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa đi cách ly.

TP.HCM: Hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ nguyên Phó Chánh án quận 4 xâm phạm chỗ ở

Ngày 4-5, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Xâm phạm chỗ ở của người khác” theo kháng cáo của 2 bị cáo là Nguyễn Hải Nam (nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận 4, TP.HCM), Lâm Hoàng Tùng (nguyên giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) và kháng cáo của bị hại.

Tuy nhiên, bị hại trong vụ án là bà Hoàng Thị Thu Thảo vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Sau hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa như ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư. Tòa thông báo sẽ mở lại phiên tòa vào tháng 6-2021.

Nhóm thanh niên nổ súng, đuổi chém náo loạn khu phố

Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đang xác minh, điều tra, truy lùng 2 nhóm thanh niên nổ súng, đuổi chém nhau vào tối 2-5.

Hai thanh niên đi xe máy dùng súng bắn về phía sau. Ảnh: VOV

Hai thanh niên đi xe máy dùng súng bắn về phía sau. Ảnh: VOV

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, khoảng 21h ngày 2-5, tại ngã tư Công viên Nghĩa Thuận, thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa, 2 thanh niên chạy xe máy đến vị trí này thì bất ngờ dừng lại. Lúc này, 1 thanh niên xuống xe dùng súng bắn nhiều phát liên tiếp vào nhóm thanh niên khác ở phía sau, rồi leo lên xe chạy thoát.

Ngay sau đó, 1 nhóm thanh niên khoảng 10 người cầm gậy, mã tấu đuổi theo 2 thanh niên nói trên. Vụ việc gây náo loạn cả khu vực, làm người dân bất an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tư Nghĩa có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp

Công an huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Nà Hỳ bắt quả tang 1 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, vào hồi 20h30 ngày 3-5, khi tổ công tác của Công an huyện Nậm Pồ và Đồn Biên phòng Nà Hỳ đang phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ, thì phát hiện đối tượng Tẩn Mìn Sơn, SN 1983, trú tại bản Sín Chải, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, có biểu hiện nghi vấn. Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 36 túi nilon màu xanh bên trong chứa 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 gói nhỏ chứa 4,6 gam heroin.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng Tẩn Mìn Sơn khai nhận số ma túy trên mua của 1 người đàn ông không rõ lai lịch ở dọc đường trên địa bàn xã Nà Hỳ với giá 15 triệu đồng. Khi vận chuyển đến ngã ba địa phận bản Nà Hỳ 1 thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Brazil: Tấn công bằng dao tại trường mẫu giáo, 5 người thiệt mạng

Ngày 4-5, cơ quan cảnh sát Brazil cho biết, 1 thanh niên 18 tuổi cầm dao tấn công vào 1 nhà trẻ ở bang miền Nam Santa Catarina, khiến 3 trẻ em, 1 giáo viên và 1 nhân viên y tế tại cơ sở giáo dục này thiệt mạng.

Hiện trường vụ tấn công

Hiện trường vụ tấn công

Theo thông báo chính thức, sau khi sát hại các nạn nhân, đối tượng đã tự đâm nhiều nhát dao vào người để tự vẫn nhưng đã được cảnh sát đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thừa kế 7 tỷ USD, vợ của cố Chủ tịch Samsung là phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc

Bloomberg vừa đưa tin, khối tài sản của bà Hong Ra-hee đã tăng lên hơn 7 tỷ USD sau khi nhận hàng tỷ USD cổ phiếu thừa kế từ người chồng quá cố - cố Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Kun-hee.

Với khoản thừa kế này, bà Hong hiện là người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc với giá trị tài sản ròng tính theo giá cổ phiếu đóng cửa ngày 3-5 là 7,4 tỷ USD.