[Tin nhanh sáng 4-5-2021] Vụ bắn chết 2 người ở Nghệ An: Đối tượng có biểu hiện trầm cảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 4-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Thêm 4 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 2 ca cộng đồng; Vụ bắn chết 2 người ở Nghệ An: Đối tượng có biểu hiện trầm cảm; Phát hiện đối tượng mua bán chất lỏng nghi “ma túy nước biển”; LHQ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Tajikistan và Kyrgyzstan; Ngoại trưởng G7 họp trực tiếp lần đầu tiên trong 2 năm; Tàu Hải quân Trung Quốc tham gia trục vớt tàu ngầm Indonesia.

Thêm 4 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 2 ca cộng đồng

Theo bản tin của Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, tính từ 18h ngày 3-5 đến 6h ngày 4-5, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới (BN2982-2985) gồm có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 2 ca ghi nhận trong nước tại Đà Nẵng (1), Hà Nội (1).

Như vậy, tính đến 6h ngày 4-5, Việt Nam có tổng cộng 1.607 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 37 ca.

Vụ bắn chết 2 người ở Nghệ An: Đối tượng có biểu hiện trầm cảm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Trọng Phú (59 tuổi, ở xóm 7 xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội danh Giết người.

Cao Trọng Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Nghệ An

Cao Trọng Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Nghệ An

Trước đó, vào đầu giờ sáng 30-4, một nhóm người đi ô tô đến nhà Cao Trọng Phú. Sau khi lời qua tiếng lại thì có tiếng súng chát chúa vang lên. Ngay sau đó người dân phát hiện có 2 người đàn ông nằm gục trên vũng máu trước cửa nhà Phú. Đến 13h50 chiều cùng ngày, được công an thuyết phục, Phú đã ra đầu thú. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng, 1 viên đạn và nhiều vỏ đạn đã bắn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cao Trọng Phú chủ yếu sinh sống tại TP.HCM và có mối quan hệ làm ăn, buôn bán tại TP.HCM, tỉnh Tây Ninh và Campuchia. Tuy nhiên, từ khi ở TP.HCM về địa phương, đối tượng có biểu hiện trầm cảm, hoang tưởng, luôn lo sợ các đối tượng làm ăn ở phía Nam sẽ về tìm và thủ tiêu mình.

Phát hiện đối tượng mua bán chất lỏng nghi “ma túy nước biển”

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vừa bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép một lượng lớn chất ma túy tại khóm 3, phường 9, TP Cà Mau. Đối tượng bị bắt là Nguyễn Di Đal, SN 1999, tạm trú phường 8, TP Cà Mau.

Đối tượng Nguyễn Di Đal bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép ma túy. Ảnh: TTXVN

Đối tượng Nguyễn Di Đal bị bắt quả tang khi đang mua bán trái phép ma túy. Ảnh: TTXVN

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật nghi là ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, lần đầu tiên cơ quan công an Cà Mau thu giữ một số dung dịch dạng lỏng như nước biển, nghi là ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

LHQ hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Tajikistan và Kyrgyzstan

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 3-5 đã hoan nghênh việc Tajikistan và Kyrgyzstan đạt được thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời bày tỏ hy vọng việc ngừng chiến sự ở khu vực biên giới sẽ tiếp tục được duy trì.

Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến ngày 3-5, Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Tổng Thư ký Guterres đã rất quan ngại khi theo dõi tình hình các cuộc đụng độ giữa 2 nước ở khu vực phân định biên giới từ hôm 29-4 khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Ngoại trưởng G7 họp trực tiếp lần đầu tiên trong 2 năm

Hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) khai mạc ngày 3-5 tại London, Anh, đánh dấu lần họp trực tiếp đầu tiên của nhóm trong 2 năm qua.

Chương trình nghị sự của hội nghị bàn về kế hoạch phục hồi sau đại dịch Covid-19 cũng như chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G7, dự kiến diễn ra ở Tây Nam nước Anh vào tháng tới. Hội nghị dự kiến cũng đề cập đến quan hệ với Nga, Trung Quốc cũng như các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran.

Tàu Hải quân Trung Quốc tham gia trục vớt tàu ngầm Indonesia

Ngày 3-5, hai tàu Hải quân Trung Quốc đã đến vùng biển Bali tham gia chiến dịch trục vớt tàu ngầm KRI Nanggala-402 của Hải quân Indonesia bị chìm hôm 21-4 khiến toàn bộ 53 thủy thủ thiệt mạng.

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 của Hải quân Indonesia

Tàu ngầm KRI Nanggala-402 của Hải quân Indonesia

Tuyên bố cho biết sự tham gia của Hải quân Trung Quốc xuất phát từ đề nghị của Đại sứ Trung Quốc tại Jakarta với Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia về việc hỗ trợ nhân đạo cho quá trình trục vớt tàu KRI Nanggala-402. Đề nghị này đã được Chính phủ Indonesia hoan nghênh.