[Tin nhanh sáng 5-2-2021] Bị phạt vì đưa tin sai ‘Đại học Thủ Dầu Một có 8 người nhiễm Covid-19‘

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 5-2-2021 gồm các nội dung chính sau: 12 tiếng, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới; Ô tô cháy trơ khung, hàng trăm quả bưởi trưng Tết bị nướng chín; Bị phạt vì đưa tin sai "Đại học Thủ Dầu Một có 8 người nhiễm Covid-19"; Người trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Trị bị bắt giữ ở TP.HCM; Thế giới ghi nhận hơn 105,3 triệu người mắc Covid-19; Hàn Quốc cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ 4; Campuchia phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Sinopharm của Trung Quốc.

12 tiếng, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Theo Bản tin Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tính từ 18h ngày 4-2 đến 6h ngày 5-2, Việt Nam không có thêm ca mắc mới.

Việc phòng, chống dịch Covid-19 được người dân nghiêm túc thực hiện (Ảnh: TTXVN)

Việc phòng, chống dịch Covid-19 được người dân nghiêm túc thực hiện (Ảnh: TTXVN)

Hiện, Việt Nam có tổng cộng 1068 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-1 đến nay là 375 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 80.113. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 489, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 24.362, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 55.262.

Ô tô cháy trơ khung, hàng trăm quả bưởi trưng Tết bị nướng chín

Tối ngày 4-2, một chiếc xe du lịch loại 12 chỗ đã tháo dỡ ghế bên trong chở hàng trăm quả bưởi lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng từ Bình Dương đi Đồng Nai. Khi cách ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn - quốc lộ 1K khoảng 800m thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

Chiếc xe ô tô chở hàng trăm quả bưởi bốc cháy dữ dội (Ảnh: Dân trí)

Chiếc xe ô tô chở hàng trăm quả bưởi bốc cháy dữ dội (Ảnh: Dân trí)

Phát hiện sự việc, người đi đường đã hô hoán, lái xe nhanh chóng tấp xe vào lề đường rồi đạp cửa thoát thân.

Trong vài phút, chiếc xe ô tô bị cháy trơ khung, hàng trăm quả bưởi phục vụ việc trưng Tết bị nướng chín. Rất may vụ cháy không gây thương tích về người.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường làm rõ vụ việc, điều tra nguyên nhân cháy.

Bị phạt vì đưa tin sai "Đại học Thủ Dầu Một có 8 người nhiễm Covid-19"

Ngày 4-2, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Đ.H.D (SN 1994, trú phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) về hành vi đưa tin sai sự thật qua mạng xã hội liên quan tới tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, gây hoang mang trong dư luận.

Đ.H.D đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19 (Ảnh: Công an nhân dân)

Đ.H.D đưa tin sai sự thật về dịch Covid-19 (Ảnh: Công an nhân dân)

Được biết, vào ngày 1-2, Đ.H.D sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung "ANH CẬP NHẬT TÌNH HÌNH-TIN RẤT CHÍNH XÁC NHÉ. Có 8 người bị nhiễm trong Đại học TDM" và gửi vào một nhóm có 28 thành viên tham gia.

Qua xác minh, Công an TP Thủ Dầu Một xác định đây là thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Làm việc với cơ quan Công an, Đ.H.D đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thì hành động trên của Đ.H.D có thể bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Người trốn khỏi khu cách ly ở Quảng Trị bị bắt giữ ở TP.HCM

Ngày 4-2, Phía Công an thị xã Quảng Trị cho biết đã bắt được Lê Minh Xuyên (SN 1990, quê ở Vĩnh Lợi, Bạc Liêu). Trước đó, Xuyên là đối tượng đã đưa nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi sâu vào nội địa, bị lực lượng chức năng cùng người dân phát hiện, bắt giữ vào ngày 1-2.

Sau khi được đưa đi cách ly tập trung, Xuyên đã bỏ trốn vào ngày 2-2.

Đến chiều ngày 3-2, Công an phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân, TP.HCM) đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Minh Xuyên tại nhà trọ số 574/70 Sinco (khu phố 13, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM).

Cơ quan Công an đã phối hợp với lực lượng Y tế đưa đối tượng Xuyên đến điểm cách ly tập trung tại 549 Hồ Ngọc Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM.

Thế giới ghi nhận hơn 105,3 triệu người mắc Covid-19

Theo trang thống kê toàn cầu Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 5-2, thế giới đã ghi nhận trên 105,3 triệu người mắc Covid-19, trong đó hơn 2,28 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Kể từ khi được phát hiện lần đầu tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, đến nay đại dịch đã xuất hiện tại 219 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hàn Quốc cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ 4

Theo giới chức y tế Hàn Quốc, làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 3 vẫn đang hoành hành tại nước này nhưng người dân đang bắt đầu xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là cảnh giác vì chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ được triển khai từ trung tuần tháng 2. Điều này sẽ khiến làn sóng lây nhiễm thứ 4 có khả năng bùng phát trong thời gian tới.

Thủ tướng Hàn Quốc đã yêu cầu thiết lập tiêu chuẩn phòng dịch mới với sự tham gia của người dân. Kế hoạch phân phối vaccine sơ bộ cũng đã được công bố. Hàn Quốc dự kiến sẽ được phân bổ ít nhất 2 triệu liều vaccine của hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) và 117.000 liều của hãng dược Pfizer (Mỹ). Hiện Hàn Quốc xác nhận trên 79.700 người nhiễm bệnh, bao gồm hơn 1.400 trường hợp thiệt mạng.

Campuchia phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Sinopharm của Trung Quốc

Ngày 4-2, Bộ Y tế Campuchia thông báo nước này đã chính thức phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm Sinopharm (Trung Quốc).

Lô vaccine đầu tiên của Sinopharm do Trung Quốc viện trợ sẽ đến Campuchia vào ngày 7-2 tới.

Tại Campuchia, vaccine này sẽ được tiêm miễn phí cho những người có nguy cơ cao bị nhiễm virus SARS-CoV-2 như nhân viên y tế, giáo viên, vệ sĩ, thành viên lực lượng vũ trang, tài xế xe tuk-tuk và taxi, người thu gom rác và một số đối tượng người khác.