[Tin nhanh sáng 31-5-2021] Đề xuất xử phạt nữ y tá “vòi” tiền chữa trị cho bệnh nhân Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 31-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Sáng 31-5, Việt Nam ghi nhận 61 ca mắc Covid-19 trong nước; Bắt khẩn cấp tài xế nhốt CSGT trên xe khách; Đề xuất xử phạt nữ y tá “vòi” tiền chữa trị cho bệnh nhân Covid-19; Bắt xe khách từ Thái Bình đến Ninh Bình, đối tượng gây hàng loạt các vụ trộm cắp; Ít nhất 22 người thương vong trong vụ xả súng tại buổi hòa nhạc ở Mỹ; Ngày 31-5, hơn 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer sẽ “cập bến” Romania.

* Sáng 31-5, Việt Nam ghi nhận 61 ca mắc Covid-19 trong nước

Bản tin sáng 31-5 của Bộ Y tế cho biết tính từ 18 giờ ngày 30-5 đến 6 giờ ngày 31-5 có 61 ca mắc mới Covid-19. Trong đó, Bắc Giang có 43 ca, Hà Nội 15 ca và Lạng Sơn 3 ca.

Việt Nam ghi nhận 61 ca mắc Covid-19 từ 18 giờ ngày 30-5 đến 6 giờ ngày 31-5

Việt Nam ghi nhận 61 ca mắc Covid-19 từ 18 giờ ngày 30-5 đến 6 giờ ngày 31-5

Hiện, Việt Nam có 7.168 ca mắc, cụ thể 5.665 ca ghi nhận trong nước và 1.503 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27-4 đến nay là 4.095 ca.

* Đề xuất xử phạt nữ y tá “vòi” tiền chữa trị cho bệnh nhân Covid-19

Ngày 30-5, Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đề xuất xử lý nghiêm và xử phạt 7,5 triệu đồng đối với nữ y tá “vòi” tiền người nhà bệnh nhân Covid-19.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin người nhà bệnh nhân mắc Covid-19 tố nhân viên y tế yêu cầu nộp tiền để đưa bệnh nhân đi điều trị. Nữ nhân viên y tế đưa ra các mức giá khác nhau và có gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng để đưa bệnh nhân đi điều trị ngay.

Quá trình điều tra đã xác định danh tính của nữ y tá này và nơi đang công tác là Trạm Y tế xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên. Qua làm việc, nữ y tá đã thừa nhận hành vi của mình.

* Bắt khẩn cấp tài xế nhốt CSGT trên xe khách

Tối 30-5, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) thông tin đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, trú tại TP Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng.

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn (Ảnh: Công an cung cấp)

Tài xế Nguyễn Văn Tuấn (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, chiều 28-5, tổ công tác làm nhiệm vụ tại kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại QL 1A (đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) ra hiệu lệnh dừng xe khách biển số 76B-010.22 của nhà xe Chín Nghĩa.

Được yêu cầu về việc xuất trình giấy tờ xác minh địa điểm xe đi và đến, tuy nhiên, Tuấn đã không thực hiện. Đồng thời, tài xế này còn có hành vi cản trở việc kiểm soát của lực lượng chức năng. Sau đó, Đại úy Thái Duy Kiên (cán bộ Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước) lên xe mời hành khách xuống khai báo y tế, bất ngờ Tuấn khóa cửa xe nhốt Đại úy Kiên.

Tài xế cho xe chạy lùi với tốc độ nhanh, tông vào lán chốt kiểm soát. Lực lượng chức năng và người dân nhanh chóng áp sát, yêu cầu Tuấn dừng xe. Khi xuống xe, Tuấn vẫn tiếp tục thực hiện hành vi tấn công và chống đối lực lượng làm nhiệm vụ. Đồng thời, qua việc kiểm tra, lực lượng chức năng cũng phát hiện xe chở nhiều loại chó mèo không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

* Bắt xe khách từ Thái Bình đến Ninh Bình, đối tượng gây hàng loạt các vụ trộm cắp

Ngày 30-5, CATP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ Trần Xuân Thoán (sinh năm 1981, trú tại xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Do không có tiền tiêu xài, Thoán nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sáng 23-5, Thoán bắt xe khách từ tỉnh Thái Bình đến thành phố Ninh Bình, sau đó lợi dụng sơ hở của nhà dân để trộm cắp. Khoảng 2 giờ 30 ngày 25-5, Thoán bắt taxi đến khu vực thuộc phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình. Khi phát hiện cửa tầng 2 nhà anh Đỗ Quốc Lân (sinh năm 1980, trú tại phố Phong Đoài, phường Ninh Phong) mở, Thoán đột nhập và trộm 19 triệu đồng. Sau đó, đối tượng đã đón xe khách quay về nhà tại tỉnh Thái Bình.

Tại cơ quan điều tra, Thoán khai nhận, từ 30-1 đến nay, Thoán đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm tài sản trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

* Ít nhất 22 người thương vong trong vụ xả súng tại buổi hòa nhạc ở Mỹ

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

The CNN ngày 30-5 đưa tin, 3 nghi phạm gây ra vụ xả súng tại phòng tiệc El Mula thuộc Trung tâm mua sắm, ở thành phố Hialeah, bang Florida, Mỹ đã khiến hai người chết và ít nhất 20 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 (theo giờ địa phương), 3 nghi phạm lái xe dừng bên ngoài phòng tiệc rồi bất ngờ rút súng bắn vào đám đông. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, cả 3 nghi phạm này đều được trang bị cả súng gắn và súng trường. Hiện cảnh sát đang tiến hành truy bắt nhóm đối tượng và đề nghị người dân đến trình báo nếu có bất kỳ thông tin nào về vụ việc.

* Ngày 31-5, hơn 1 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer sẽ “cập bến” Romania

Khoảng 1,1 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech sẽ đến Romania trong ngày 31-5. Đây là đợt cung cấp vaccine lớn nhất kể từ khi quốc gia này tiếp nhận vaccine ngừa Covid-19 từ cuối tháng 12-2020.

Romania đã phê duyệt 4 loại vaccine ngừa Covid-19 là Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna và Johnson & Johnson.Tính đến nay, nước này đã sử dụng 7,4 triệu liều vaccine. Số lượng vaccine mới sẽ được chuyển đến thủ đô Bucharest và các thành phố Cluj và Timisoara ở miền tây Romania.